Canada từ chối yêu cầu của Mỹ về việc ngăn chặn hàng giả

Bộ trưởng Công nghiệp Canada James Moore đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc nước này bổ sung điều khoản vào Đạo luật Chống hàng giả nhằm giúp ngăn chặn hàng giả tuồn sang Mỹ.
Canada từ chối yêu cầu của Mỹ về việc ngăn chặn hàng giả ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: fortune.com)

Ngày 27/11, Bộ trưởng Công nghiệp Canada James Moore đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc nước này bổ sung điều khoản vào Đạo luật Chống hàng giả nhằm giúp ngăn chặn hàng giả tuồn sang Mỹ.

Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng Moore nhấn mạnh "luật pháp là dành cho người Canada" và nước này không muốn trở thành "một nhân viên hải quan cho Mỹ."

Theo ông Moore, phạm vi điều chỉnh của dự luật này là để bảo vệ người dân Canada và thị trường nội địa nước này.

Đạo luật C-8, Luật Chống hàng giả hàng nhái, được xây dựng nhằm ngăn chặn lượng hàng giả trị giá khoảng 38 tỷ đôla Canada (tương đương 33 tỷ USD) tuồn vào thị trường Canada mỗi năm bằng cách trao thêm quyền cho các nhân viên hải quan cùng với việc triển khai một số biện pháp khác.

Tuy nhiên, đạo luật này chỉ cho phép nhân viên hải quan ngăn chặn những hàng giả tìm cách thâm nhập vào thị trường nội địa mà không quản lý những hàng hóa quá cảnh.

Giới hạn phạm vi này của điều luật khiến chính quyền nước láng giềng Mỹ đã đề nghị Canada bổ sung điều khoản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục