Canada và Pháp thành lập Hội đồng hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã ký kết một hiệp định kỹ thuật về việc thành lập Hội đồng hợp tác quốc phòng Canada-Pháp.
 Canada và Pháp thành lập Hội đồng hợp tác quốc phòng ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper (phải) và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: huffingtonpost.ca)

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã ký kết một hiệp định kỹ thuật về việc thành lập Hội đồng hợp tác quốc phòng Canada-Pháp.

Hai nước đã đẩy mạnh sự hợp tác quốc phòng theo Chương trình nghị sự tăng cường hợp tác Canada-Pháp, được Thủ tướng Canada Stephen Harper và Tổng thống Pháp Francois Hollande ký kết hồi tháng 11/2014.

Thỏa thuận mới sẽ cho phép quân đội hai bên đối thoại chính thức và tiến hành các hoạt động tác chiến chung trong tương lai.

Thỏa thuận trên cũng cam kết để bộ quốc phòng hai nước hợp tác phát triển các khả năng mới và tận dụng các cơ hội thu mua.

Công ty DCNS của Pháp, đứng đầu thế giới về thiết kế đóng tàu và hàng hải, đã được chính quyền của Thủ tướng Harper lựa chọn trong kế hoạch thay thế các tàu khu trục của hải quân Canada.

Phát biểu tại Paris, ông Nicholson nhấn mạnh "Canada và Pháp hiện đang chứng kiến những nguy cơ an ninh đang trở thành nguy cơ toàn cầu. Thỏa thuận kỹ thuật này sẽ không chỉ tăng cường đối thoại quốc phòng cấp cao giữa hai nước, mà còn thắt chặt sự hợp tác quân sự và an ninh đối với một loạt các ưu tiên."

Trước đây, quân đội Canada và Pháp cũng triển khai các hoạt động hợp tác nhưng ít chính thức hơn, như việc máy bay vận tải C-17 của Canada chở binh lính, xe cộ và hàng tiếp tế của Pháp tới Mali vào đầu năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục