Canada và Pháp tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Canada và Pháp tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine do lo ngại việc làm này sẽ khiến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trở nên tồi tệ hơn.
Canada và Pháp tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine ảnh 1Xe tăng của quân đội Ukraine tại thành phố Debaltsevo, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson tuyên bố nước này không có ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông Nicholson cho biết hai nước đã ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có việc Canada cung cấp cho Ukraine các thiết bị phi sát thương, đồng thời khẳng định Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác với Kiev theo hướng này.

Trước đó, ngày 4/2, phát biểu sau cuộc gặp với ông Nicholson ở Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng tuyên bố Pháp sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp, thời điểm hiện tại Pháp cần tránh việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine vì việc làm trên sẽ khiến cuộc xung đột tại miền Đông nước này trở nên tồi tệ hơn.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp một số vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng.

Trước tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng tại miền Đông Ukraine, ngày 4/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên thực thi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để dân thường có thể sơ tán khỏi thành phố Debaltsevo, miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon bày tỏ hết sức quan ngại về tình cảnh khốn đốn của các dân thường bị mắc kẹt ở Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược kết nối hai thành phố do lực lượng đòi độc lập kiểm soát.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hai bên tham chiến lập tức di chuyển các cứ điểm quân sự ra xa các khu dân cư đông đúc. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Debaltsevo, khu vực xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong tuần qua.

Cùng ngày, lực lượng đòi độc lập cho biết nhiều loạt đạn rocket đã rơi trúng quận Tekstilshchik, khu vực trước đây được coi là an toàn tại Donetsk, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và làm hư hại một bệnh viện, 6 trường học và 5 trường mẫu giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục