Canada và UAE tăng cường hợp tác song phương

Ngoại trưởng Canada John Baird tới UAE tham dự diễn đàn Sir Bani Yas và hội đàm với giới chức nước này về các vấn đề song phương.
Ngày 16/11, Ngoại trưởng Canada John Baird tới Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) tham dự diễn đàn Sir Bani Yas và hội đàm với giới chức nước này về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Baird cho biết trong thời gian ở UAE (tới ngày 18/11), hai bên sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan hòa bình và an ninh ở Trung Đông, bao gồm cả cuộc xung đột Syria tiến trình hòa bình ở Trung Đông và Iran.

Ông Baird cũng nhấn mạnh rằng 2 chuyến thăm Ottawa của Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah trong tháng 3 và 9 năm nay, cùng với một thỏa thuận hợp tác hạt nhân mới được ký kết giữa song phương, một lần nữa chứng tỏ rằng mối quan hệ song phương Canada - UAE đang ngày một phát triển và một trong những mục tiêu trong chuyến đi của ông là nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ này.

Ngoại trưởng Baird khẳng định Canada luôn mong muốn có được mối quan hệ song phương gần gũi với UAE, được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại và đảm bảo các mục tiêu chung về hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Canada và UAE cam kết chia sẻ các lợi ích chung trong hòa bình và an ninh, an ninh năng lượng và các vấn đề nhân đạo.

Hoạt động thương mại và đầu tư là vấn đề nổi bật trong quan hệ giữa Canada với UAE. Sự phát triển kinh tế và xã hội của UAE trong hơn 3 thập kỷ qua cũng đã ghi nhận những đóng góp đáng kể của Canada, bao gồm việc hỗ trợ phát triển trong hệ thống giáo dục và thiết kế, xây dựng các cơ sở hạ tầng.

Là một thành viên hàng đầu của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, UAE duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và đang là một thị trường xuất khẩu quan trọng, chiếm tới hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada ở khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục