Canada xác nhận ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục

Một người dân Canada đã bị lây nhiễm virus nguy hiểm Zika sau khi quan hệ tình dục với bạn tình - người đã được chẩn đoán nhiễm Zika sau khi du lịch trở về từ một quốc gia có dịch.
Canada xác nhận ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục ảnh 1Muỗi Aedes Aegypti là vật trung gian truyền virus Zika. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Y tế Công cộng Canada ngày 25/4 xác nhận tại nước này đã có trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục và đây cũng là ca nhiễm Zika đầu tiên ở trong nước.

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết trong thông báo đưa ra cùng ngày, Cơ quan Y tế Công cộng Canada khẳng định các kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm vi sinh ở Winnipeg, thủ phủ tỉnh bang Manitoba, cho thấy một cư dân tỉnh bang Ontario có phản ứng dương tính với virus Zika.

Người này bị lây nhiễm vì quan hệ với bạn tình, nhân vật đã được chẩn đoán nhiễm Zika sau khi du lịch trở về từ một quốc gia có dịch. Danh tính của cả hai không được công bố

Canada hiện có 22 người bị nhiễm Zika, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Tất cả đều bị lây nhiễm khi đến các nước có dịch, trừ trường hợp lây nhiễm qua đường tình dục kể trên.

Cơ quan Y tế Công cộng Canada khẳng định nguy cơ lây nhiễm Zika ở nước này vẫn rất thấp, kể cả qua muỗi đốt vì khí hậu Canada không phù hợp cho muỗi Aedes sinh sống.

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục, cơ quan trên khuyến cáo người dân tránh đến các nước có dịch, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, kiểm tra sau khi đi du lịch trở về và sử dụng phương tiện tình dục an toàn trong ít nhất 6 tháng, hoặc cho đến nhận được kết quả âm tính với loại virus nguy hiểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục