Canada xác nhận con tin thứ hai đã bị hành quyết ở Philippines

Thủ tướng Canada Justin Trudeau chính thức khẳng định con tin thứ hai của nước này là Robert Hall đã bị các phiến quân ở miền Nam Philippines sát hại.
Canada xác nhận con tin thứ hai đã bị hành quyết ở Philippines ảnh 1Thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. (Nguồn: BBC)

Ngày 13/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chính thức khẳng định con tin thứ hai của nước này là Robert Hall đã bị các phiến quân ở miền Nam Philippines sát hại.

Trong tuyên bố bằng văn bản đưa ra sáng 13/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Trudeau viết: “Thật buồn khi tôi có lý do để tin rằng công dân Canada Robert Hall, bị bắt giữ làm con tin ở Philipplines từ ngày 21/9/2015, đã bị những kẻ bắt cóc sát hại."

Nhà lãnh đạo Canada ngỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Robert Hall, đồng thời tái khẳng định chủ trương không trả tiền chuộc.

Ông nhấn mạnh: "Việc bắt giữ con tin của những kẻ khủng bố chỉ nhằm gieo rắc bất ổn và bạo lực. Canada sẽ không lùi mình trước chiến thuật gây sợ hãi và thái độ hèn hạ của chúng đối với sự đau khổ của người khác."

Trước đó vài giờ, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines thông báo đã sát hại Robert Hall và cho biết thi thể của nạn nhân "sẽ được tìm thấy ở đâu đó tại thị trấn Jolo vào ngày 13/6."

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Robert Hall sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Ông Robert Hall bị giết sau khi Abu Sayyaf không nhận được khoản tiền chuộc 600 triệu peso (tương đương 12,8 triệu USD) theo thời hạn chót đặt ra là 15 giờ ngày 13/6. Cách đây hơn một tháng, ngày 25/4, nhóm khủng bố này cũng đã sát hại một công dân Canada khác là John Risdell.

Hai nạn nhân này bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc cùng với một phụ nữ Philippines Maritess Flor và công dân Canada gốc Na Uy Kjartan Sekkingstad ngày 21/9/2015 tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo Samal.

Chính phủ Canada kiên định chính sách không trả tiền chuộc con tin.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa diễn ra ở Nhật Bản, Thủ tướng Trudeau cũng kêu gọi chính phủ các nước cương quyết không trả tiền chuộc con tin vì lo ngại hành động này sẽ chỉ càng nuôi dưỡng khủng bố và làm gia tăng nguy cơ xảy ra thêm nhiều vụ bắt cóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.