Canada-EU sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai

Theo Bộ trưởng Thương mại Canada, nước này và EU sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai về tự do thương mại tuần này tại Brussels, Bỉ.
Theo Bộ trưởng Thương mại Canada Stockwell Day, các đại diện thương mại nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai về tự do thương mại trong tuần này tại Brussels, Bỉ.

Bộ trưởng Stockwell Day cho biết Chính phủ Canada đang theo đuổi một chương trình thương mại đầy tham vọng, trong đó ưu tiên hàng đầu là đàm phán về một thỏa thuận kinh tế với EU, hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ hai của Canada.

Trong III quý đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang EU đạt khoảng 32,1 tỷ USD và nhập khẩu là 38,7 tỷ USD. Mở rộng quan hệ thương mại Canada-EU có thể giúp tăng kim ngạch thương mại hai chiều thêm 37 tỷ USD.

Vòng đàm phán thứ nhất, diễn ra hồi tháng 10/2009, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ, mua sắm chính phủ, hợp tác về quản lý điều hành và giải quyết bất đồng.

Bộ trưởng Day khẳng định Hiệp định thương mại tự do Canada-EU sẽ đem lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp trọng yếu như hàng không, luyện kim, hóa chất, các sản phẩm từ gỗ, thủy hải sản, ôtô, sản xuất nông nghiệp, chế tạo, giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

Đồng thời, Hiệp định thương mại tự do Canada-EU sẽ đem lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Canada trong việc mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu.

Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4/2010 tại Ottawa, Canada./.

Trà My (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục