Cảng Đà Nẵng đón container hàng đầu tiên trong Năm mới 2015

Tàu hàng WANHAI 261 đã cập bến Cảng Tiên Sa mang theo container hàng đầu tiên của năm 2015, đây là chuyến hàng từ cảng Kaohsiung-Đài Loan đến Cảng Đà Nẵng, xếp dỡ 500 Teus container hàng hóa.
Cảng Đà Nẵng đón container hàng đầu tiên trong Năm mới 2015 ảnh 1 Xếp dỡ những tấn hàng đầu tiên năm 2015. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Sáng ngày 1/1/2015, tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức đón tấn hàng đầu năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu thông qua Cảng trong năm 2014 trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các khách hàng, chủ tàu...

Tàu hàng WANHAI 261 (thuộc hãng tàu Wanhai) đã cập bến Cảng Tiên Sa mang theo container hàng đầu tiên trong Năm mới.

Đây là chuyến hàng từ cảng Kaohsiung-Đài Loan đến Cảng Đà Nẵng, xếp dỡ 500 Teus container hàng hóa.

Cũng trong ngày đầu Năm mới, Cảng Đà Nẵng còn đón các tàu hàng vận tải, bao gồm hai tàu hàng tổng hợp là Trung Hưng 09 và Hùng Mạnh 18, xếp dỡ hơn 5.000 tấn tôn cuộn, sắt thép, vật liệu xây dựng.

Năm 2015, Cảng Đà Nẵng phân đấu đạt mục tiêu 6,5 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container đạt 252.000 Teus; kế hoạch doanh thu đạt 450 tỷ đồng, phấn đấu đưa Cảng Đà Nẵng vào tốp 10 của các cảng container tại Việt Nam.

Năm 2014, Cảng Đà Nẵng đạt sản lượng cao nhất trong các năm vừa qua. Sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt mức kỷ lục 6.022.045 tấn, tăng 9,5% so với kế hoạch và tăng 20,19% so với năm 2013.

Đối với hàng container, sản lượng hàng container năm 2014 đạt 227.340 Teus, tăng 36,5% so với năm 2013.

Cảng Đà Nẵng cũng đã đón 85 lượt tàu khách (trong đó có 5 tàu quân sự) với khoảng gần 110.000 lượt khách du lịch và thuyền viên, đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch thành phố.

Năm 2014, Cảng Đà Nẵng cũng đạt mức doanh thu cao nhất với 449 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó kinh doanh cơ bản theo sản lượng tăng 19,3%) và tăng 5,6% so với kế hoạch được giao.

Sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 7/2014, Cảng Đà Nẵng vẫn tiếp tục đà phát triển, đời sống của cán bộ công nhân viên được đảm bảo, thu nhập ổn định và tăng đều.

Doanh thu sau khi cổ phần hóa đạt 189 tỷ đồng. Đóng góp ngân sách nhà nước của Cảng Đà Nẵng trong năm 2014 tiếp tục tăng 31% so với năm 2013.

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, cho biết từ ngày 1/1/2015, Cảng Sông Hàn sẽ được di dời ra Cảng Tiên Sa, tình trạng thiếu kho bãi trầm trọng, tuy nhiên công ty quyết tâm đạt mục tiêu 6,5 triệu tấn sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2015.

Với mô hình tổ chức mới, Cảng Đà Nẵng sẽ triển khai những bước chuyển đổi cơ bản về hoạt động quản lý theo hướng gọn nhẹ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, phát triển kho vận (logistic), nâng cao hiệu quả điều hành, hòa nhập với hàng hải quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục