Cảng hàng không Nội Bài đón hành khách thứ 12 triệu

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài vừa tổ chức lễ chào mừng hành khách thứ 12 triệu đi trên chuyến bay VJ8660 của VietjetAir.
Cảng hàng không Nội Bài đón hành khách thứ 12 triệu ảnh 1Hành khách thứ 12 triệu đặt chân xuống sân bay Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) vừa tổ chức Lễ chào mừng hành khách thứ 12 triệu thông qua Cảng đi trên chuyến bay VJ8660 của hãng hàng không VietjetAir hạ cánh lúc 9 giờ 10 phút sáng nay (5/12).

Hành khách thứ 12 triệu may mắn là ông Phạm Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Sông Đà 207 đã được VietjetAir trao tặng “1 năm bay miễn phí” và 2 hành khách liền kề là ông Michael Pine (quốc tịch Mỹ) và bà Đào Quỳnh Liên với quà tặng là một chuyến bay du lịch Thái Lan.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hành khách thứ 12 triệu đặt chân xuống sân bay là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Cảng những năm gần đây.

“Hiện nay, 36 hãng hàng không nội địa và quốc tế đang khai thác thường xuyên từ sân bay Nội Bài đi đến 30 vùng lãnh thổ, thành phố trong nước và trên thế giới tuyệt đối an toàn với chất lượng lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, trật tự an toàn trên địa bàn Cảng được đảm bảo,” ông Phiệt cho biết.

Ngoài ra, ông Phiệt cũng tiết lộ, cuối năm 2013, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ đưa vào sử dụng sảnh E nhà ga T1, nhà ga hàng hóa mở rộng. Dự án nhà ga hành khách T2 công suất 15 triệu hành khách/năm với tổng mức đầu tư tương đương 18.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành vào cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, Cảng Nội Bài cũng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường lăn, sân đỗ và trang thiết bị đảm bảo hoạt động bay để tăng năng lực phục vụ tàu bay cất hạ cánh, hành khách và hàng hóa thông qua Cảng với tốc độ tăng trưởng dự kiến trung bình trên 10% trong những năm tiếp theo.

Cuối năm 2014, cùng với dự án nhà ga T2, dự án đường cao tốc nối với cầu Nhật Tân được hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm Hà Nội còn 15 phút, mang đến cho hành khách đi tàu bay những tiện ích tốt nhất.

Chúc mừng những thành tích đạt được của Cảng Nội Bài, ông Desmond Lin, Giám đốc phát triển kinh doanh VietjetAir tin tưởng rằng, Cảng Nội Bài sẽ trở thành Cảng trung chuyển hàng không lớn không chỉ của miền Bắc mà cả Đông Nam Á.

“Hiện, VietjetAir đã khai thác hiệu quả các đường bay trong nước và Quốc tế đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp của Cảng để phục vụ hành khách tốt nhất,” ông Desmond Lin bày tỏ quan điểm./.

Sản lượng tàu bay cất hạ cánh, hành khách, hàng hóa và bưu kiện thông qua Cảng tăng rất nhanh, trung bình 15% mỗi năm.

Năm 2013, gần 90 nghìn lần chuyến tàu bay cất hạ cánh trong đó có hàng trăm chuyến chuyên cơ trong nước và quốc tế đến Việt Nam tuyệt đối an toàn, chuyên chở gần 13 triệu hành khách, 332 nghìn tấn hàng hóa thông qua, gấp 2 lần so với 5 năm trước.

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được Chính phủ phê duyệt, định hướng sau năm 2020 là sân bay cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), nhà ga hành khách T3, T4 để nâng tổng công suất lên 50 triệu lượt hành khách và 500 nghìn tấn hàng hóa mỗi năm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, cũng như nhu cầu giao thông bằng đường hàng không ngày càng cao. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục