Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hành khách thứ 5 triệu

Ngày 30/12, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và hãng Hàng không Vietjet đón hành khách thứ 5 triệu.

Ngày 30/12 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Uỷ ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và hãng Hàng không Vietjet đón hành khách thứ 5 triệu. Đây là sự kiện đánh dấu quá trình phát triển của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ông Trần Minh Thịnh là vị hành khách thứ 5 triệu, được Vietjet trao tặng phần quà 1 năm bay miễn phí. Hai vị khách khác là Ông Yasuga Takenori (quốc tịch Nhật Bản) được tặng 1 cặp vé khứ hồi đi Thái Lan và bà Nguyễn Thị Thủy Ly (Hà Nội) được tặng 1 cặp vé khứ hồi đi Singapore.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn thứ ba tại Việt Nam, phục vụ trung bình 100 chuyến bay cất và hạ cánh/ngày.

Năm 2014, lượng khách qua cảng đã đạt 5 triệu hành khách, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó, hành khách quốc tế đạt gần 900.000 người, tăng 53% so với năm 2013.

Hiện, tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có ba hãng hàng không đang khai thác đường bay nội địa từ Đà Nẵng đến chín thành phố trong nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Hải Phòng, Buôn Mê Thuộc, Pleiku và bảy hãng hàng không thường xuyên khai thác đường bay quốc tế đến các sân bay quốc tế Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Seoul, Siem Riep, Kualar Lumpur và Tokyo và 11 hãng hàng không khai thác theo mùa đến các thành phố của Trung Quốc, Đông Bắc Nga và Busan-Hàn Quốc.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có kế hoạch nghiên cứu mở rộng nhà ga hành khách để nâng công suất phục vụ đạt 10 triệu hành khách/năm; mở rộng sân đỗ về phía bắc và nam.

Ngoài ra, đơn vị có phương án xây dựng thêm nhà ga hàng hóa với công suất phục vụ 100.000 tấn/năm vào năm 2025; duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của hành khách đi máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục