Cảng nước sâu container Sài Gòn đón tàu đầu tiên

Ngày 16/10, Cảng nước sâu container Sài Gòn đã đón tàu chuyên dụng mang tên Asta Rickmers có tổng tải trọng 1.200 TEU an toàn.
Ngày 16/10, Cảng nước sâu container Sài Gòn (SPCT) đã đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng an toàn, với con tàu chuyên dụng chở container mang tên Asta Rickmers, quốc tịch Pháp, thuộc hãng tàu CMA-CGM, có tổng tải trọng 1.200 TEU.

Phát biểu tại lễ đón chuyến tàu đầu tiên, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là bước khởi đầu thành công của hệ thống đô thị cảng tại khu vực Hiệp Phước.

Sự kiện tàu Asta Rickmers cập cảng SPCT an toàn, theo luồng Soài Rạp vừa được nạo vét là minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tập đoàn dịch vụ cảng nước ngoài.

Sự thành công này cũng là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ di dời các cảng trong nội thành, góp phần thúc đẩy kinh tế biển của địa phương, hạn chế hiện tượng ùn tắc hàng hóa tại các cảng như đã xảy ra trong năm 2008, ông Quân cho biết.

SPCT là cảng container lớn nhất trong cụm cảng Hiệp Phước, phía Nam thành phố, với 500m cầu cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng từ 4000 đến 5000 TEU. Đây là liên doanh giữa Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Tập đoàn DP World. Toàn bộ khu cảng rộng khoảng 40ha với công suất khai thác 1,5 triệu TEU/năm.

Không chỉ có cảng biển, khu vực này đã được quy hoạch thành khu đô thị cảng biển bao gồm khu đô thị, khu công nghiệp và cảng biển rộng gần 4.000ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục