Căng thẳng bầu không khí chính trị tại Thái Lan

Chính phủ Thái Lan quyết định kéo dài thời gian áp dụng Luật An ninh nội địa, trong khi phe "áo đỏ" bác bỏ việc tiếp tục đàm phán.
Bầu không khí chính trị tại Thái Lan trở nên căng thẳng hơn sau cuộc đàm phán thất bại giữa các đại diện của chính phủ và Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).

Bộ chỉ huy chiến dịch gìn giữ hòa bình Thái Lan đã chia Bangkok mở rộng và các vùng lân cận thành bảy khu vực, đồng thời giao cho tư lệnh những khu vực này nhiệm vụ siết chặt biện pháp an ninh, ngăn chặn nguy cơ xảy ra nổ, ném lựu đạn hay đánh bom nhằm vào công sở hay các cơ sở chính trị.

Phó Thủ tướng phụ trách về an ninh Suthep Thaugsuban đã cáo buộc một số nhóm riêng rẽ, có thể có quan hệ với phe "áo đỏ," cố ý làm nóng tình hình hoặc kích động bạo lực nhằm gây rối loạn xã hội. Ông cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp với cảnh sát để ngăn chặn tình trạng này.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo chủ chốt của UDD, ông Natthawut Saikua đã kêu gọi những người "áo đỏ" tiếp tục biểu tình nhằm gây áp lực đòi Thủ tướng giải tán Hạ viện.

Nói chuyện qua truyền hình từ nước ngoài tối 29/3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cũng kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục tuần hành.

Theo Tổng Giám đốc Vụ nguồn nước Thái Lan, ông Kasemsan Jannawaso, hơn 5.000 binh sỹ và cảnh sát sẽ được triển khai tại Hua Hin nhằm đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tới dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong (MRC), dự kiến diễn ra từ ngày 2-5/4 tới.

Chính phủ Thái Lan cũng đã thành lập một ủy ban, do Phó Thủ tướng Suthep đứng đầu, nhằm đánh giá tình hình hàng ngày và giám sát công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị.

Chưa tìm được tiếng nói chung nhằm giải quyết khủng hoảng hiện nay, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã đề nghị tiếp tục đàm phán, cho rằng các quyết định của hai bên phải thể hiện trách nhiệm đối với 63 triệu người dân Thái Lan.

Ngày 30/3, trước khi lên đường thăm chính thức Bahrain hai ngày, Thủ tướng Abhisit khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đàm phán để chấm dứt xung đột một cách hòa bình.

Trước đó, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đã ra tuyên bố phản đối đề nghị đòi giải tán Hạ viện của UDD, cho rằng đề nghị này nhằm giúp ông Thaksin được ân xá trước khi quay trở về nắm quyền.

Theo một bản tuyên bố của PAD, tuy việc giải tán Hạ viện là điều bình thường trong hệ thống xã hội nghị trường, nhưng phe "áo đỏ" không nên sử dụng các cuộc biểu tình đường phố, bạo lực và những người dân vô tội làm "con bài mặc cả" để đạt được mục đích của họ.

Tại cuộc đàm phán chiều 29/3 với các thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ," Thủ tướng Abhisit đã gợi ý rằng cần có ba điều kiện trước khi giải tán Hạ viện: cần thời gian để thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2011, hoàn tất quá trình sửa đổi Hiến pháp và ổn định bầu không khí chính trị hiện nay ở Thái Lan.

Trong cuộc họp ngày 30/3, nội các Thái Lan đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) thêm bảy ngày, tới ngày 6/4.

ISA được áp dụng từ ngày 23/3-30/3 tại thủ đô Bangkok và hai tỉnh phụ cận Nonthaburi và Samut Prakan.

Theo quyết định mới của Nội các Thái Lan, ISA sẽ tiếp tục được áp dụng đối với toàn bộ khu vực Bangkok, cùng hai quận của tỉnh Nonthaburi và năm quận khác của tỉnh Samut Prakan.

Cùng ngày, phe "áo đỏ" đã bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Abhisit về việc tiếp tục đàm phán vào ngày 1/4 tới. Một thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), ông Jatuporn Prompan nói rằng các cuộc thương lượng hai ngày qua đã thất bại và "không còn cuộc đàm phán nào nữa."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục