Căng thẳng chính phủ - quân đội Pakistan hạ nhiệt

Căng thẳng giữa chính phủ, quân đội Pakistan hạ nhiệt khi Thủ tướng Gilani rút lại cáo buộc các tướng quân đội đã hành động vi hiến.
Ngày 25/1, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani rút lại cáo buộc rằng các tướng lĩnh hàng đầu quân đội và tình báo nước này đã hành động vi hiến trong một động thái cho thấy căng thẳng giữa chính phủ và quân đội đang dần kết thúc.

Thông điệp hạ nhiệt trên được Thủ tướng Gilani đưa ra sau cuộc trao đổi với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, tướng Ashfaq Parvez Kayani và Tổng Giám đốc tình báo liên quân (ISI), tướng Ahmad Shuja Pasha.

Văn phòng của ông Gilani nói rằng Thủ tướng "hủy bỏ" bình luận đưa ra trước đó cáo buộc các tướng Kayani và Pasha đã bỏ qua các kênh chính phủ trong việc đưa cuộc điều tra vụ bê bối "memogate" liên quan đến Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari lên Tòa án tối cao nước này.

Căng thẳng giữa quân đội và chính phủ Pakistan đã gia tăng sau khi một văn bản nội bộ bị tiết lộ, được cho là một bức thư của Tổng thống Zardari đề nghị Mỹ can thiệp để ngăn chặn một âm mưu đảo chính quân sự.

Sau đó, Thủ tướng Gilani đã cách chức Bí thư Quốc phòng nước này, tướng nghỉ hưu Naeem Khalid Lodhi và phe quân đội cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước," làm dấy lên đồn đoán về tương lai của chính phủ hiện nay.

Tuy nhiên, Thủ tướng Gilani đã tuyên bố rút lại cáo buộc nhằm vào những người đứng đầu lục quân và tình báo. Theo ông Gilani, đó là bình luận được đưa ra "trong một điều kiện đặc biệt khi chưa rõ ràng". Giờ đây, sau khi các bên đã gặp và trao đổi rõ ràng, bình luận đó không liên quan đến các tướng trên.

Vụ bê bối "memogate" cũng có dấu hiệu lắng dịu khi các điều tra viên của Tòa án tối cao Pakistan bác bỏ khả năng tới Mỹ thu thập lời khai nhân chứng. Doanh nghiệp Mỹ Mansoor Ijaz, nhân chứng chính trong vụ này đã từ chối làm chứng tại Pakistan với viện dẫn lo ngại về an toàn cá nhân.

Ủy ban điều tra đã cho nhân chứng này thêm một cơ hội xuất hiện khi hoãn việc lấy lời khai nhân chứng đến ngày 9/2 đồng thời nói rằng họ sẽ đề nghị Tòa án Tối cao kéo dài nhiệm vụ của ủy ban này, vốn theo kế hoạch sẽ kết thúc ngày 28/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục