Căng thẳng Hàn-Triều khó leo thang chiến tranh

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc nhận định không có khả năng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang thành cuộc chiến tranh.
Một quan chức cấp cao Hàn Quốc ngày 28/5 nhận định không có khả năng căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên leo thang thành một cuộc chiến tranh giữa hai miền.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức trên cho rằng cả hai miền Triều Tiên đều thận trọng, không để sự việc đi qua giới hạn.

Phát biểu với các phóng viên nước ngoài, quan chức này khẳng định: "Tôi có thể quả quyết rằng, vì lợi ích quốc gia, Triều Tiên sẽ không bao giờ lựa chọn chiến tranh tổng lực." Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng điều động quân đội nếu Triều Tiên "hành động thái quá."

Trước đó, Triều Tiên ngày 27/5 đã lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc cản trở nỗ lực thống nhất trên bán đảo Triều Tiên với việc tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn tại vùng biển ngoài khơi thị trấn Taean, động thái đầu tiên của Seoul nhằm biểu dương sức mạnh quân sự sau vụ chìm tàu chiến Cheonan.

Bình Nhưỡng cho rằng Seoul đã vi phạm "Tuyên bố Chung 15/6" có hiệu lực trong suốt một thập kỷ qua và "đặt dấu chấm hết cho các sự kiện tái thống nhất hai miền, phủ bóng đen chiến tranh lên bán đảo Triều Tiên."

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Nhật Bản ngày 28/5 thông báo quyết định thắt chặt các biện pháp trừng phạt về tài chính đối với Triều Tiên liên quan đến vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.

Theo đó, quy định hạn mức tiền tối đa một người ở Nhật Bản được phép gửi sang Triều Tiên mà không cần kê khai là 3 triệu yen (33.000 USD), so với mức 10 triệu yen (110.000 USD) quy định hiện hành. Ngoài ra, bất cứ ai mang sang Triều Tiên số tiền từ 100.000 yen trở lên sẽ phải kê khai, so với mức 300.000 yen theo quy định cũ.

Quốc hội Nhật Bản cùng ngày cũng thông qua dự luật cho phép Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) và giới chức hải quan nước này kiểm tra các tàu bị nghi ngờ chở các hàng hóa cấm như các nguyên liệu để chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân ra hoặc vào Triều Tiên.

Đa số thành viên Thượng viện thuộc các đảng trong liên minh cầm quyền và đảng Công minh đối lập bỏ phiếu ủng hộ dự luật trên trong phiên họp toàn thể sáng 28/5.

Dự luật này cho phép Nhật Bản có các hành động cụ thể theo nghị quyết về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 6/2009 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai.

Theo dự luật, JCG và giới chức hải quan Nhật Bản có thể lên boong kiểm tra các tàu ra hoặc vào Triều Tiên sau khi được sự chấp thuận của thuyền trưởng và quốc gia mà tàu đó đăng ký nếu nghi ngờ tàu chở các hàng hóa nằm trong danh mục cấm. Theo dự kiến, dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7/2010.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 27/5 tuyên bố tình hình căng thẳng hiên nay giữa hai miền Triều Tiên phải do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giải quyết.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng Bảo an thực thi trách nhiệm chủ yếu của cơ quan này là duy trì an ninh và ổn định, theo đó thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục