Căng thẳng Israel-Iran: Mỹ và Trung Quốc phát lệnh di dời công dân

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo tình hình an ninh tại Israel đang trở nên nghiêm trọng hơn với nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và con số thương vong ngày càng tăng.

Một tòa nhà chung cư ở đường Levy Eshkol, Tel Aviv bị phá hủy do trúng tên lửa rạng sáng 16/6/2025. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
Một tòa nhà chung cư ở đường Levy Eshkol, Tel Aviv bị phá hủy do trúng tên lửa rạng sáng 16/6/2025. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi người dân sơ tán khỏi thủ đô Tehran của Iran giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Nhà nước Hồi giáo với Israel.

Tuyên bố của ông Trump viết: “Mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi Tehran!”. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh mối đe dọa đang ngày càng gia tăng tại khu vực này.

Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra không lâu sau khi các quan chức Israel cũng khuyến cáo công dân Iran rời khỏi các khu vực ở Đông Bắc Tehran với lý do sắp có các cuộc không kích mới nhằm vào "cơ sở hạ tầng quân sự" của Iran.

Trong động thái tương tự, một quan chức Australia ngày 17/6 xác nhận chính phủ nước này đang chuẩn bị phương án sơ tán công dân khỏi Iran do xung đột leo thang giữa Iran và Israel.

Phát biểu trên đài ABC, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho biết Canberra đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ công dân Australia muốn rời khỏi Iran, cho dù các tuyến hàng không vẫn bị đình trệ.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các phương án sơ tán hoặc hỗ trợ người dân Australia lên các chuyến bay thương mại ngay khi điều kiện cho phép,” ông Conroy cho biết, đồng thời khuyến cáo tất cả các công dân Australia đang có mặt ở khu vực đăng ký với Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) để nhận được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết đã có 350 công dân nước này thông báo với DFAT về mong muốn rời khỏi Iran và khoảng 300 người có nguyện vọng rời khỏi Israel.

Bà Penny Wong cho biết Chính phủ Australia đang xây dựng nhiều kịch bản để đảm bảo việc sơ tán diễn ra an toàn và hiệu quả ngay khi các điều kiện cho phép. Trong khi đó, Chính phủ Ghana thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và sơ tán toàn bộ công dân khỏi Iran.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ghana nêu rõ đây là quyết định nhằm bảo vệ tính mạng của công dân, bao gồm các cán bộ ngoại giao, sinh viên và chuyên gia đang ở Iran. Việc sơ tán sẽ được thực hiện qua đường bộ và Đại sứ quán Ghana tại Israel sẽ cắt giảm hoạt động xuống mức tối thiểu.

Trong một tuyên bố riêng, Ghana bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công quân sự gần đây giữa Israel và Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, ưu tiên đối thoại ngoại giao, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 17/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel phát thông báo khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Israel "càng sớm càng tốt."
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong bài viết đăng trên tài khoản

WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu các công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu biên giới trên bộ, ưu tiên hướng về Jordan và Ai Cập, đồng thời chú ý đảm bảo an toàn cá nhân.

Thông báo cũng nhấn mạnh Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức trong việc cấp các giấy tờ lãnh sự cần thiết nhằm hỗ trợ công dân hồi hương hoặc di chuyển sang nước thứ ba.

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo tình hình an ninh tại Israel đang trở nên nghiêm trọng hơn với nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và con số thương vong ngày càng tăng.

Cơ quan này cũng cho biết trong những ngày gần đây, nhiều công dân Trung Quốc tại Israel đã liên hệ với cơ quan lãnh sự để hỏi thông tin về việc mở cửa sân bay và nối lại các chuyến bay thương mại.

Tuy nhiên theo các nguồn tin, Israel vẫn đang đóng không phận và tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được gia hạn đến ngày 30/6.

Về phần mình, Bộ Giao thông Israel cho biết sẽ triển khai chiến dịch "Hồi hương an toàn" để đưa khoảng 150.000 công dân đang mắc kẹt ở nước ngoài về nước.

Bộ trưởng Giao thông Miri Regev thông báo các hãng hàng không tư nhân cùng công ty vận tải biển Mano Maritime của Israel sẽ được huy động để đưa những công dân trên trở về. Cũng theo bà Regev, chiến dịch hồi hương sẽ được phối hợp thực hiện với Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Bộ Giao thông Israel đề xuất sử dụng trực thăng và máy bay của Không quân Israel nhưng đã bị bác bỏ.

Chiến sự leo thang giữa Israel và Iran cũng đã buộc Ethiopian Airlines, hãng hàng không lớn nhất châu Phi, quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay giữa Addis Ababa và Tel Aviv cho đến cuối tuần này.

Trước đó, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng đã đưa ra quyết định tương tự do lo ngại về vấn đề an toàn và việc Israel đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.