Căng thẳng mới sau cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan

Ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai của Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, đã yêu cầu dừng công tác kiểm phiếu do nghi có sự gian lận.
Căng thẳng mới sau cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan ảnh 1Ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kabul ngày 14/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/6, ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai của Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, đã yêu cầu dừng công tác kiểm phiếu do nghi có sự gian lận.

Động thái trên làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc khủng hoảng chính trị trong bối cảnh Afghanistan đang trải qua thời kỳ chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên của nước này kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001.

Ông Abdullah nói: "Chúng tôi đã tạm ngừng liên lạc với ủy ban bầu cử và yêu cầu các giám sát viên (bầu cử) của mình rời khỏi văn phòng của họ. Chúng tôi yêu cầu ngừng ngay lập tức quá trình kiểm phiếu."

Theo ông, một số hòm phiếu đã đầy chặt phiếu bầu một ngày trước ngày bầu cử 14/6, đồng thời cáo buộc đối thủ Ashraf Ghani, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai và Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) đều có liên quan tới gian lận bầu cử này.

Theo nhận định của giới phân tích, động thái trên của ông Abdullah làm gia tăng tranh cãi, có thể gây bất ổn tại Afghanistan trong bối cảnh các binh sỹ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

Dự kiến, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được thông báo vào ngày 2/7 và kết quả cuối cùng công bố ngày 22/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục