Căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến giá dầu

Giá dầu tăng sau khi Syria cáo buộc Israel tiến hành không kích vào một trung tâm nghiên cứu quân sự ở Jamraya, gần thủ đô Damascus.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng 31/1, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2013 tăng 3 xu lên 97,97 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 27 xu lên 115,17 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu tăng sau khi Syria cáo buộc Israel tiến hành cuộc không kích vào một trung tâm nghiên cứu quân sự ở Jamraya, gần thủ đô Damascus. Những diễn biến này làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông giàu dầu mỏ.

Victor Shum, Giám đốc điều hành IHS Purvin & Gertz (có trụ sở tại Singapore) nhận định, phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đã "chạy" vào giá dầu tại các hợp đồng kỳ hạn.

Thị trường lo ngại cuộc tấn công trên làm gia tăng rủi ro rằng cuộc xung đột kéo dài 22 tháng tại Syria có thể lan sang các nước láng giềng, khiến nguồn cung dầu từ Trung Đông - nhà cung cấp dầu thô lớn nhất thế giới - bị gián đoạn.

Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích lại cho rằng nhu cầu năng lượng của thế giới vẫn tương đối yếu giữa lúc nguồn cung dồi dào. Sanjeev Gupta, phụ trách mảng dầu khí khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ernst & Young, nhận định, những nhân tố cơ bản trên thị trường dầu thô khá yếu và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang đứng trước sức ép phải hạn chế sản lượng.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 25/1, dự trữ dầu thô tại nước này tăng 5,9 triệu thùng, cao gấp đôi con số dự báo trước đó./.
 
Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục