Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Israel tiếp tục leo thang

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng chỉ trích nhằm Israel là "kẻ áp bức" kể từ khi Tel Aviv mở cuộc tấn công vào Dải Gaza.
Ngày 17/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích Israel là "kẻ áp bức". Đây là lời công kích mới nhất của ông Erdogan nhằm vào Israel kể từ khi Tel Aviv mở cuộc tấn công vào Dải Gaza làm leo thang căng thẳng giữa hai đồng minh chiến lược trong khu vực này.

Phát biểu tại thành phố miền Trung Kirsehir, ông Erdogan không trực tiếp nêu tên Israel song nhấn mạnh: "Trong lịch sử của mình, Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng đứng về phía những kẻ áp bức, mà luôn ủng hộ tầng lớp bị áp bức. Thổ Nhĩ Kỳ không thù địch với bất kỳ nước nào, song... chúng tôi phản đối sự bất công".

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỹ và Israel đã trở nên căng thẳng từ tháng Giêng vừa qua, khi Ancara kịch liệt lên án cuộc tấn công kéo dài 22 ngày đêm của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Tuần trước, quan hệ hai nước đã xấu đi rõ rệt khi Ancara quyết định không tham gia một cuộc tập trận không quân thường niên với Israel.

Trong những ngày gần đây, Israel chỉ trích gay gắt Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã mô tả binh sĩ nước này như những kẻ cố tình giết hại trẻ em Palestine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố mối quan hệ song phương với Israel chỉ được cải thiện khi "thảm họa nhân đạo" ở Dải Gaza chấm dứt và các nỗ lực khôi phục hòa bình Trung Đông được khôi phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục