Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu vẫn chưa hạ nhiệt

Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định EU phải có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trước mọi hành động áp thuế của Mỹ và cho rằng căng thẳng trong vấn đề thương mại giữa Mỹ và châu Âu vẫn chưa hạ nhiệt.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu vẫn chưa hạ nhiệt ảnh 1Thép được sản xuất tại nhà máy ở Salzgitter, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trong một bài phỏng vấn được đăng tải hôm 31/5, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho rằng những căng thẳng trong vấn đề thương mại giữa Mỹ và châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khi được hỏi liệu có dấu hiệu giảm căng thẳng trong tranh chấp thương mại Mỹ-EU hay không, ông Scholz nhấn mạnh: “Không hề có dấu hiệu như vậy."

Ông Scholz cũng khẳng định EU phải có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trước mọi hành động áp thuế của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Scholz, các nước thành viên EU đang ngày càng muốn khẳng định chủ quyền và sự đoàn kết bằng việc hành động một cách quyết đoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục