Căng thẳng trong quan hệ giữa Liban với các nước Arab vùng Vịnh

Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã yêu cầu công dân của mình rời Liban, đồng thời cảnh báo người dân không nên tới quốc gia này.
Căng thẳng trong quan hệ giữa Liban với các nước Arab vùng Vịnh ảnh 1Phong trào Hezbollah tại Liban. (Nguồn: washingtonpost.com)

Theo truyền thông khu vực ngày 23/2, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã yêu cầu công dân của mình rời Liban, đồng thời cảnh báo người dân không nên tới quốc gia này, do lo ngại các vấn đề an toàn.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 23/2 ra tuyên bố kêu gọi "tất cả công dân không nên tới Liban vì sự an toàn của họ, đồng thời các công dân đang sinh sống hoặc du lịch tại Liban không nên ở lại trừ trường hợp đặc biệt cấp thiết."

Cùng ngày, hai quốc gia đồng minh vùng Vịnh của Saudi Arabia là UAE và Bahrain đã cấm công dân của họ tới Liban.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE thậm chí quyết định giảm số nhà ngoại giao đang làm việc Liban.

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Saudi Arabia ngừng cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 4 tỷ USD cho Liban.

Quyết định này được cho là nhằm đáp trả việc Beirut ngả về phía Iran trong khi Riyadh đang có những bất đồng với Tehran, đồng thời để phản đối phong trào Hezbollah ở Liban tham chiến ở Syria nhằm ủng hộ chính quyền Damascus.

Theo giới chức Saudi Arabia, nước này đưa ra quyết định trên vì “những lập trường gần đây của Liban không phù hợp với mối quan hệ hai nước.”

Một quan chức yêu cầu giấu tên cho biết Riyadh đang “xem xét một cách toàn diện” mối quan hệ với chính quyền Beirut.

Quan chức này cũng nhấn mạnh Liban đã không tham gia cùng với các nước thành viên Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo phản đối các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao của Saudi Arabia ở Iran hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục