Cảnh báo bệnh tay chân miệng có triệu chứng không điển hình

Tại TP. HCM đã xuất hiện tình trạng trẻ mắc bệnh tay chân miệng không có triệu chứng bệnh điển hình khiến cho người nhà và bác sỹ khám cũng không nhận biết được bệnh để kịp thời điều trị.
Cảnh báo bệnh tay chân miệng có triệu chứng không điển hình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Về trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sỹ cho biết do triệu chứng bệnh không điển hình khiến cho người nhà và bác sỹ khám cũng không nhận biết được bệnh tay chân miệng để kịp thời điều trị.

Trường hợp tử vong là bé gái T.B.C (8 tháng tuổi ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau ba ngày bị sốt, bé được gia đình đưa đến khám ở phòng mạch tư và được chẩn đoán viêm họng và viêm đường ruột.

Đến ngày 20/9, bé được đưa đến khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bác sỹ kết luận bé bị viêm họng cấp nên chỉ kê đơn thuốc, cho về nhà điều trị và dặn người nhà theo dõi các biểu hiện của bệnh tay chân miệng; đồng thời, hẹn tái khám vào ngày 21/9.

Khi về nhà, T.B.C tiếp tục bị sốt cao, tái nhợt, khó thở, hơi co giật và buổi chiều cùng ngày nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch dẫn đến tử vong ngay trong ngày.

Trong giấy báo tử, Bệnh viện Nhi đồng 1 kết luận trẻ tử vong do mắc bệnh tay chân miệng cấp độ 3. Kết quả xét nghiệm trường hợp của bé âm tính với virus EV 71, loại virus tay chân miệng gây biến chứng tổn thương thân não, dễ gây ra tử vong.

Qua theo dõi hồ sơ bệnh án của ca tử vong này, bác sỹ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1) nhận định đây là một trong những trường hợp không mang những dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng. Chính vì thế, người nhà và bác sỹ điều trị đã không nhận ra những dấu hiệu của bệnh. Với những trường hợp không điển hình của bệnh tay chân miệng, có thể nhầm lẫn với bệnh viêm họng cấp hay một số bệnh khác. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là người nhà phải theo dõi kỹ diễn biến của bệnh để kịp thời đưa trẻ nhập viện.

Cũng theo bác sỹ Khánh, giật mình là triệu chứng đặc trưng của bệnh tay chân miệng không thể lẫn với những bệnh khác. Bên cạnh đó, trẻ bị cao huyết áp cộng với loét miệng cũng là dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng. Những triệu chứng có thể chắc chắn là trẻ bị biến chứng nặng tay chân miệng như giật mình, run tay, run chân, đi đứng loạng choạng, thở nhanh, cao huyết áp, mạch nhanh, suy hô hấp… đều phải nhập viện để theo dõi.

Theo Trung tâm y tế Dự phòng Thành phố, từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6.800 ca mắc bệnh tay chân miệng; tại các bệnh viện, bệnh này đang có dấu hiệu gia tăng theo mùa. Các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đang có xu hướng biến chứng nặng. Do đó, bác sỹ và người nhà cần phải lưu ý, chú tâm hơn vào việc phát hiện các ca mắc bệnh không điển hình để cho nhập viện theo dõi điều trị kịp thời, không để biến chứng quá nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục