Cảnh báo cháy cột điện từ hộp truyền hình, mạng viễn thông

Các búi dây, hộp kỹ thuật của truyền hình cáp, mạng viễn thông mắc chằng chịt trên các cột điện ở Hà Nội dẫn đến nguy cơ cháy nổ của hệ thống điện.
Cảnh báo cháy cột điện từ hộp truyền hình, mạng viễn thông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiện nay, tại nhiều cột điện hạ thế trên địa thành phố Hà Nội có quá nhiều loại dây, hộp kỹ thuật của truyền hình cáp, dây mạng của nhiều công ty viễn thông, điện thoại… được treo cùng cột điện hạ thế, một cách chưa khoa học, hợp lý, dẫn đến nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Chiều 12/4, cột điện trước cổng nhà tập thể D2 Trung Tự, phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bốc cháy, dẫn đến cháy toàn bộ hệ thống dây điện treo cùng trên cột và lan sang một số cột điện bên cạnh. Vụ cháy trên đã gây mất điện khu nhà từ D1 đến D5, phố Đặng Văn Ngữ.

Ông Mã Hoài Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ hộp khuyếch đại tín hiệu của hệ thống dây thông tin, truyền hình cáp treo trên cột điện.

Các hộp khuyếch đại tín hiệu này cũng có dòng điện đi qua, trong quá trình lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng không thường xuyên nên một số điểm tiếp xúc có thể bị đứt, chạm, chập, đánh lửa gây cháy.

Theo ông Nam, vụ cháy vừa qua dù không xảy ra thiệt hại về người, tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của hệ thống điện nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh văn phòng, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, Điện lực Hà Nội đã thường xuyên có văn bản thông báo cho các đơn vị kinh doanh viễn thông, truyền hình cáp tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ an toàn trong quá trình khai thác, vận hành. Đồng thời, cũng cử người phối hợp mở các hộp kỹ thuật để cùng xử lý. Tuy nhiên, sự hợp tác từ phía các nhà mạng viễn thông rất hạn chế.

Đặc biệt, trong thời gian trước dịp Hè, Điện lực Hà Nội cũng sẽ tiến hành các giải pháp kỹ thuật như chụp ảnh nhiệt để phát hiện, thông báo cho các đơn vị kinh doanh viễn thông phối hợp cùng xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho vận hành hệ thống điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục