Cảnh báo cháy rừng cấp 5 trên đảo Phú Quốc

Cảnh báo cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nhiều khu vực trên đảo Phú Quốc (với tổng diện tích gần 2.500ha).

Theo Ban Chỉ huy Phòng cháy Chữa cháy huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), hiện nay, cảnh báo cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào tại nhiều khu vực rừng trên đảo Phú Quốc (với tổng diện tích gần 2.500ha).

Nguy cơ cháy rừng rất cao ở vùng Bắc đảo với các khu vực như Bãi Thơm, Rạch Tràm, núi Hàm Rồng, Bãi Dài, Rạch Vẹm, Bãi Bổn, vùng đệm tiếp giáp Vườn Quốc gia Phú Quốc; vùng Nam đảo gồm khu vực Vu Hương, núi Mắt quỹ (xã Dương Tơ), đồng tràm Bãi Vòng, dãy núi Bảy Rồng, Rạch Hàm (xã Hàm Ninh), núi Ông Lang, đồng tràm Cây Sao (xã Cửa Dương), Bãi Xếp, núi Ra đa (thị trấn An Thới)…

Phần lớn những khu vực lâm phần này địa hình đồi núi, hiểm trở, vùng lõi, giao thông đi lại bất lợi, xa nguồn nước và đang bị khô hạn gay gắt nên việc triển khai các phương án phòng chống cháy rừng gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, Phú Quốc thành lập 80 tổ, đội phòng chống cháy rừng, với hơn 1.000 người của nhiều lực lượng tham gia; tập trung 10 xe chữa cháy chuyên dụng; chuẩn bị khoảng 1.000 phương tiện chữa cháy sẵn sàng dập lửa khi có cháy.

Bên cạnh đó, phương án phòng chống cháy rừng của các chủ rừng, đơn vị lâm nghiệp trên đảo đã triển khai đồng bộ, nhất là những khu vực xung yếu xây dựng chòi canh lửa, dựng lán trại, bố trí lực lượng tuần tra, canh trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra. Các khu vực đất lâm nghiệp, đồng tràm xen cỏ, vùng đệm cày ủi làm đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn các đám cháy lan vào rừng, phát dọn thực bì chống cháy, đào mới và vét giếng trữ nước.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy huyện Phú Quốc kết hợp với các ngành đoàn thể xã hội và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến hộ dân và khách du lịch trên đảo nâng cao ý thức, cảnh giác phòng chống cháy rừng với phương châm chủ động phòng cháy là chính; vận động cư dân làm rừng ký cam kết không vào rừng lấy ong, săn bắt động vật trái phép, cẩn trọng khi sử dụng lửa, không đốt rẫy, cỏ dại ven rừng và tích cực tham gia công tác phòng chống cháy; thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo cấp cháy rừng trên toàn đảo cho nhân dân biết cảnh giác; đóng cửa rừng gắn với tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từng khu vực lâm phần và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ, phòng chống cháy.

Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc liên tục kiểm tra tình hình nguồn nước, nguy cơ cháy tại những khu vực xung yếu, đồng thời nhắc nhở các chủ rừng, đơn vị lâm nghiệp, địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ và toàn thể nhân dân trên đảo nêu cao tinh thần cảnh giác với cháy rừng, không chủ quan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra, bảo vệ màu xanh cây rừng trên đảo Phú Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục