Cảnh báo nguy cơ Al Qaeda tấn công ở vùng Vịnh

Al Qaeda đã huấn luyện các phần tử khủng bố trong khu vực tấn công vào tàu chiến, tàu hàng, tàu chở khách ở vùng Vịnh và Biển Arập.
Ngày 7/1, nhật báo Al-Qabas của Kuwait đưa tin giới tình báo phương Tây đã cảnh báo các nước vùng Vịnh nguy cơ mạng lưới khủng bố Al Qaeda chuẩn bị phát động các cuộc tấn công trong khu vực này, chủ yếu nhằm vào tàu thuyền.

Báo trên dẫn các nguồn tin an ninh Kuwait cho rằng thời gian gần đây, Al Qaeda đã lợi dụng tình hình an ninh xấu đi ở Somalia và Yemen để tập hợp lại lực lượng, thiết lập các căn cứ chỉ huy tại hai nước này.

Al Qaeda đã huấn luyện các phần tử khủng bố trong khu vực thực hiện các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến, tàu hàng và tàu chở khách trong vùng Vịnh và Biển Arập.

Giới tình báo phương Tây đã hối thúc các nước vùng Vịnh tăng cường an ninh để bảo vệ tàu thuyền qua lại khu vực, đặc biệt là các tàu chở dầu và khí đốt.

Cũng theo các nguồn trên, trong vài tuần gần đây, các phần tử Al Qaeda ở Somalia đã cướp được những vũ khí tân tiến từ quân chính phủ và chuyển cho đồng bọn ở Yemen.

Tình báo phương Tây đã cung cấp cho các nước vùng Vịnh tên và địa điểm các căn cứ chỉ huy mới của Al Qaeda tại Somalia, danh tính các thủ lĩnh cũng như các thành viên Al Qaeda ở các nước vùng Vịnh, phần lớn các đối tượng này chưa được biết đến trước đó.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Yemen đã bắt giữ Mohammad al-Hanq - một thủ lĩnh chủ chốt của Al Qaeda cùng hai phần tử khủng bố khác bị cáo buộc âm mưu tấn công các lợi ích của phương Tây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục