Do ảnh hưởng của tổ hợp lũ thượng nguồn đổ về và triều cường Biển Đôngnên trong thời gian tới khu vực này có mưa rào và giông.
Mực nước sông Cửu Long sẽ dâng lên trở lại trong 2-4 ngày tới, sau đó biếnđổi chậm và duy trì ở mức cao trên báo động 3.
Tỉnh An Giang đã cảnh báo khẩncấp nước lũ dâng trở lại; chỉ đạo các địa phương, các ngành các cấp tăng cườngtuần tra bảo vệ đê, đập và cuộc sống cho nhân dân.
Theo dự báo, đến ngày 13/10, khu vực thượng nguồn sông Mekong tại Pakseđạt đỉnh cao nhất trong năm và bắt đầu xuống với cường suất bình quân 0,3-1,5m/ngày. Thủy triều Biển Đông tại Vũng Tàu, xuất hiện đỉnh triều cao nhất là 3,7mvà tại Hà Tiên là 3,1m.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trục rãnh thấp nên trong thời giantới có mưa rào và giông, vì vậy mực nước lũ tăng mạnh tại Tân Châu là 4,82m;Châu Đốc 4,28m; Khánh An (An Phú) 5,55m; Chợ Mới 3,55m trên báo động 3 là 0,55m;tại Long Xuyên 2,75m trên báo động 3 0,25m.
Vùng nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước lũ sẽ lên lại với cường suấtbình quân từ 0,2-0,4 m/ngày: tại Tri Tôn ở mức 2,75m xấp xỉ báo động 3; Vọng Thê(Thoại Sơn) là 2,2m; Vĩnh Hanh (Châu Thành) là 2,98m; Vĩnh Gia là 3,2m.
Tỉnh chỉ đạo các địa phương trong những ngày tới tập trung cao điểm, tăngcường công tác tuần tra, kiểm tra 24/24h, khẩn trương gia cố, tôn cao các đoạnđê bao, cống bọng trọng yếu.
Đặc biệt chú ý các tuyến đê nằm trên tỉnh lộ 957 (huyện An Phú); tiểu vùngthị trấn Tịnh Biên, xã Vĩnh Trung, Văn Giáo, Thới Sơn, Tân Lập… (Tịnh Biên);tỉnh lộ 944, xã Mỹ Hội Đông, Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung... (Chợ Mới);tiểu vùng Tân Lập - Tân Tuyến… (Tri Tôn); các tiểu vùng xã Ô Long Vĩ, Thạnh MỹTây, Bình Mỹ, Mỹ Đức… (Châu Phú); đê Tha La… (Châu Đốc); xã Vĩnh Hanh, tuyến đêNhà Lầu - Bình Hòa, Vĩnh An… (Châu Thành). Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàtìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ thông báo thông tin về mực nước mỗi ngày, nhất là vớithời tiết bất thường như hiện nay để chủ động đối phó kịp thời.
Tỉnh An Giang đã huy động gần 63.000 người thuộc các lực lượng quân đội,công an, biên phòng, các đoàn thể và nhân dân di dời 966 hộ dân ra khỏi vùngnguy hiểm và đang tiếp tục di dời 580 hộ có nhà bị ngập lũ, vùng sạt lở và cónguy cơ sạt lở; tổ chức đưa rước 6.554 giáo viên và học sinh đến trường bằngghe, xuồng; duy trì 39 điểm giữ an toàn cho trên 1.200 trẻ…. quyết tâm không đểảnh hưởng tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân./.