Cảnh báo tình trạng lạm dụng rượu bia trong giới trẻ Italy

Hiện có khoảng 7 triệu người, tương đương với 13,2% dân số Italy ở độ tuổi trên 11, lạm dụng đồ uống có cồn theo nhiều mức độ khác nhau. 
Cảnh báo tình trạng lạm dụng rượu bia trong giới trẻ Italy ảnh 1Tỷ lệ thanh thiếu niên Italy sử dụng rượu bia đang ngày càng tăng cao. (Nguồn: abc.net.au)

Hiện có khoảng 7 triệu người, tương đương với 13,2% dân số Italy ở độ tuổi trên 11, lạm dụng đồ uống có cồn theo nhiều mức độ khác nhau.

Đó là số liệu mà Cơ quan Thống kê Nhà nước Italy (ISTAT) công bố nhân Ngày Quốc gia về phòng ngừa các bệnh liên quan đến đồ uống có cồn.

Theo báo cáo của Viện Y tế quốc gia, một cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Y tế Italy, cho biết tỷ lệ thanh thiếu niên trong nước sử dụng rượu bia đang ngày càng tăng cao.

Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến việc học tập, lao động của họ mà còn làm tăng sự lệ thuộc vào đồ uống chứa cồn trong cuộc sống hàng ngày, dẫn đến tình trạng nghiện ngập từ khi còn trẻ.

Cũng theo viện trên, số người ở độ tuổi trung niên và cao tuổi ở Italy dùng rượu bia quá ngưỡng an toàn cũng đang tăng mạnh.

Một báo cáo trước đó của Viện Y tế quốc gia Italy cũng cho thấy vấn đề lạm dụng bia rượu ở nước này đang ở mức báo động, làm tăng nguy cơ gây các bệnh liên quan đến đồ uống có cồn cũng như tác động tiêu cực đối với đời sống xã hội.

Theo điều tra năm ngoái của ISTAT, có khoảng 34,6 triệu người Italy ở độ tuổi trên 11, tương đương với 63,9% dân số, thừa nhận uống ít nhất một ly rượu hoặc bia trong năm. Trong số này, có 12,3 triệu người sử dụng đồ uống có cồn ít nhất một lần trong ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục