Cảnh báo triều cường trên các sông Nam Bộ, nguy cơ ngập úng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo triều cường, nguy cơ ngập úng cao.
Cảnh báo triều cường trên các sông Nam Bộ, nguy cơ ngập úng ảnh 1Triều cường dâng cao ở phố Lương Đình Của, quận 2. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo triều cường.

Dự báo mực nước tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, đặc biệt khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt mức cao nhất năm vào ngày 19-20/10 và ở mức xấp xỉ báo động 1; trên sông Tiền tại Tân Châu 3,4m, dưới báo động 1 là 0,1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,0m, ở mức báo động 1.

Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận 2,0m, trên báo động 3 là 0,2m; tại Mỹ Tho 1,7m, trên báo động 3 là 0,1m; trên sông Hậu tại Cần Thơ 2,1m, trên báo động 3 là 0,2m; tại Long Xuyên 2,6m, trên báo động 3 là 0,1m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức 1,65m, trên báo động 3 là 0,15m.

Đêm 14 và ngày 15/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi 29-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết biển còn duy trì cảnh báo xấu. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5; đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục