Cảnh báo về nạn tấn công nhằm vào người Do Thái gia tăng ở Anh

Người phát ngôn của tổ chức từ thiện Community Security Trust, ông Mark Gardner, cho biết những quan ngại về chủ nghĩa bài Do Thái tại châu Âu ngày càng gia tăng.
Cảnh báo về nạn tấn công nhằm vào người Do Thái gia tăng ở Anh ảnh 1Riêng năm 2014 đã có tới 1.168 vụ tấn công mang tư tưởng bài Do Thái tại Anh. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/2, tổ chức từ thiện Community Security Trust (CST) thông báo riêng năm ngoái đã có tới 1.168 vụ tấn công mang tư tưởng bài Do Thái tại Anh. Đây là con số cao kỷ lục mà tổ chức này ghi nhận được kể từ khi bắt đầu giám sát chủ nghĩa bài Do Thái tại Anh từ năm 1984.

Theo CST, số vụ tấn công bài Do Thái tại Anh đã tăng hơn 2 lần so với 535 vụ diễn ra trong năm 2013. Con số này hoàn toàn khớp với con số mà cảnh sát Anh thống kê và công bố trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn của CST, ông Mark Gardner, cho biết những quan ngại về chủ nghĩa bài Do Thái tại châu Âu ngày càng gia tăng. Đặc biệt, hồi tháng trước, tổ chức này đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của người Do Thái bày tỏ sự lo ngại về khả năng xảy một vụ tấn công khủng bố ở Anh tương tự các vụ tấn công đẫm máu ở Paris (Pháp) hồi tháng trước, khiến 17 người thiệt mạng.

Cũng theo ông Gardner, trong năm 2014, CST đã nhận được 81 thông báo về các cuộc tấn công bài Do Thái, trong đó có vụ một nạn nhân bị hành hung ngay tại London.

 

Các vụ tấn công đơn lẻ nói trên chủ yếu xảy ra ở London và Manchester - 2 thành phố có đông người Do Thái lớn nhất ở Anh, dưới hình thức xúc phạm người Do Thái tại nơi công cộng.

Ngoài ra, còn xảy ra tình trạng bạo hành dưới hình thức như gửi thư đe dọa, lợi dụng phương tiện truyền thông để nói xấu, kích động và phá hoại tài sản của người Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục