"Cánh cửa" mở cho quan hệ thương mại Mỹ-Việt

Ngoại trưởng bang bang Texas cho rằng, “cánh cửa" quan hệ Mỹ-Việt Nam đã mở, hai bên sẽ cùng hợp tác nâng quan hệ lên tầm cao mới.
Đánh giá về thực trạng quan hệ Mỹ-Việt Nam và Texas-Việt Nam, Ngoại trưởng bang bang Texas, bà Hope Andrade cho rằng, “cánh cửa" đã mở, hai bên sẽ cùng hợp tác nâng quan hệ lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế… nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston, ông Lê Dũng, Ngoại trưởng Andrade bày tỏ sự phấn khởi trước các bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Mỹ nói chung và quan hệ giữa Việt Nam với bang Texas nói riêng.

Ngoại trưởng Andrade và Tổng lãnh sự Lê Dũng đã nêu bật những tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, trước hết là trong lĩnh vực thương mại. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, trong khi Mỹ là thị trường cà phê lớn nhất thế giới.

Bang Texas có chính sách và khuyến khích cảng biển Houston trở thành đầu mối nhập khẩu cà phê xanh và sạch. Hai bên cùng mong muốn cà phê Việt Nam sẽ sớm cập Houston, nơi có các cầu cảng hiện đại, kho bãi, dịch vụ hải quan, kiểm định hàng hóa thuận tiện, thông thoáng.

Ngoài cà phê và các mặt hàng nông sản, Việt Nam còn xuất khẩu nhiều hàng may mặc, đồ gỗ… trong khi đó Texas lại có thế mạnh về bông, gỗ nguyên liệu, các sản phẩm hóa dầu, công nghệ cao.

Ông Lê Dũng cho rằng chính vị trí quan trọng của Texas trong liên bang Mỹ, sự phát triển nhanh chóng, ổn định của bang này ngay cả khi Mỹ và thế giới đang phải cố gắng vượt qua khủng hoảng kinh tế, tài chính, cùng với những thế mạnh, tiềm năng của Texas là những yếu tố khách quan rất quan trọng để Việt Nam quyết định lập Tổng lãnh sự quán tại Houston.

Ông cũng nhấn mạnh với sự hiện diện và hoạt động tích cực của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây, quan hệ nhiều mặt giữa bang Texas và Việt Nam chắc chắn sẽ có những bước phát triển sâu rộng mới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston Lê Dũng mong muốn nhận được sự hậu thuẫn, hợp tác của Bộ Ngoại giao, các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và người dân bang Texas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục