Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng

Bọn lừa đảo gửi thông báo khách hàng đã trúng thưởng giá trị lớn nhưng buộc họ phải đóng thuế thu nhập 10% trước khi lĩnh thưởng.
Hơn một tuần nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện một trò lừa đảo mới. Bọn lừa đảo gửi thông báo khách hàng đã trúng thưởng với giá trị lớn nhưng buộc người dân phải đóng thuế thu nhập 10% trước khi lĩnh thưởng.

Ít nhất có 4 khách hàng đã thông báo cho các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 khách hàng bị mất tiền vì đã chuyển tiền cho bọn lừa đảo thông qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Sóc Trăng.

Nhân viên Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kế Sách cho biết, ngày 31/3, một khách hàng đã đến chi nhánh để nộp vào tài khoản cho một người lạ 14 triệu đồng. Trong lúc giao dịch, khách hàng này khoe mới trúng thưởng 140 triệu đồng, nên phải nộp gấp cho họ 10% thì mới nhận được tiền thưởng.

Được tư vấn của nhân viên ngân hàng đây có thể là vụ lừa đảo, khách hàng này đã gọi điện thoại cho người thông báo trúng thưởng đề nghị cho biết tên, địa chỉ cụ thể thì người này đã từ chối và tắt điện thoại di động luôn.

Trước đó, một người dân ở huyện Mỹ Xuyên cũng nhận được thông báo trúng thưởng 140 triệu đồng từ số điện thoại lạ. Kẻ lừa đảo báo là số tiền trúng thưởng đang được chuyển về bưu điện xã, để nhận được tiền, khách hàng phải chuyển 14 triệu đồng tiền thuế vào tài khoản của chúng.

Mừng vì được món tiền lớn, khách hàng nói trên đã đến Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh nộp 14 triệu đồng, sau đó về bưu điện xã để nhận tiền như thông báo của người lạ. Bưu điện xã thông báo không có vụ chuyển tiền nào như khách hàng thông báo.

Biết bị mắc lừa, khách hàng này đã trở về ngân hàng tỉnh để xin rút lại số tiền đã chuyển nhưng tài khoản đích mà khách hàng chuyển đến đã không còn một đồng.

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng, qua kiểm tra dựa theo số tài khoản đăng ký, nhóm lừa đảo thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký dịch vụ thẻ ATM tại Bình Thuận và thực hiện rút tiền tại An Giang hoặc Kiên Giang.

Toàn bộ số tiền khách hàng nộp vào tài khoản của chúng chỉ chưa đầy 5 phút sau đều bị rút sạch./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục