Cảnh giác với loại quần áo giá rẻ và kém chất lượng

Hiện đang là mùa cao điểm mua sắm cho Tết nên nhiều nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu.
Không khí bán buôn, mua sắm các sản phẩm thời trang tại Thành phố Hồ Chí Minh đang sôi động không chỉ ở những trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thời trang, mà còn tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.

Hiện đang là mùa cao điểm mua sắm cho Tết nên nhiều nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu để hút khách; đồng thời kích cầu tiêu dùng, giải phóng hàng tồn kho.

Tại các chợ đầu mối, chuyên cung cấp, bán sỉ và lẻ mặt hàng thời trang như chợ An Đông, Tân Bình, Bình Tây, Phạm Văn Hai… nhiều đơn vị kinh doanh bận rộn với việc giao nhận, tiếp thị hàng hóa.

Ông Minh Tân, chủ cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em, chợ An Đông, quận 5, cho biết từ đầu tháng đến nay, thương lái các tỉnh bắt đầu về thành phố lấy hàng nên thị trường thời trang trở nên sôi động.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm, nên thương lái cũng chọn lựa hàng kỹ, vì nếu hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác là họ không đồng ý, mà có lấy hàng thì cũng ép giá thấp.

Theo bà Lê Hoa, chủ cửa hàng kinh doanh túi xách, chợ Tân Bình, quận Tân Bình, bên cạnh những thương lái lấy hàng đi tỉnh, thì khách hàng mua lẻ cũng đang tăng dần.

Người dân ngày càng am hiểu kiến thức tiêu dùng và quan tâm đến sức khỏe, nên họ đòi hỏi cao về chất lượng, mà giá cả phải phù hợp, đồng thời không thích bị nói thách giá.

Nhằm xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh đều đề nghị các nhà sản xuất, nhà cung cấp phải ghi thông tin tên công ty, địa chỉ cơ sở, số điện thoại… trên nhãn mác sản phẩm dù hàng nội địa hay hàng ngoại.

Thị trường quần áo thời trang năm nay hướng đến sự đơn giản, tiện lợi với chất liệu đa dạng, mẫu mã phong phú, trong đó những sản phẩm áo thun, áo sơ mi sọc, quần alibaba, quần jean… được ưa chuộng, có giá trung bình khoảng 250.000 đồng/sản phẩm; các loại váy thời trang, công sở… được thiết kế với chất liệu ren làm chủ đạo, có giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/sản phẩm.

Các mặt hàng túi xách, giày dép, thắng lưng... rất nhiều chủng loại và thiết kế mới, tùy theo kích cỡ, kiểu dáng sẽ có giá cả khác nhau.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, sinh viên trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cuối năm không chỉ là dịp mua sắm quần áo mới cho người thân, mà còn là thời điểm thay đổi một số đồ dùng gia đình.

Thị trường tiêu dùng năm nay, nhất là mặt hàng thời trang có giá rất cạnh tranh, điển hình cùng một mặt hàng có chất liệu, mẫu mã như nhau thì ở những nơi kinh doanh khác nhau có giá bán gần như tương đương, đôi khi chỉ chênh lệch khoảng 10.000 đồng/sản phẩm, nên rất thuận lợi cho người mua.

Về hàng hóa, có nhiều sản phẩm nên rất dễ lựa chọn, nhưng để không bị mua nhầm sản phẩm kém chất lượng nên hỏi giá ở hai, ba cửa hàng và xem kỹ sản phẩm trước khi mua.

Vào thời điểm này, những chuỗi cửa hàng có thương hiệu như Việt Thy, Bluue Exchange, Ninomax, Foci, PT 2000… cũng thực hiện khuyến mãi, giảm giá một số mặt hàng thời trang nam nữ dành cho giới trẻ.

Theo đó, sản phẩm thời trang mới được trưng bày ở quầy, kệ đẹp nhất, niêm yết giá rõ ràng để thu hút người tiêu dùng; còn những mặt hàng giảm giá được sắp xếp ở vị trí thuận tiện, nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Các hãng thời trang như Bolzano - Italy Fashion giảm giá 300.000 đồng cho khách hàng mua sản phẩm nữ có giá từ 895.000 và 870.000 đồng tại hệ thống cửa hàng chính, giảm 15% cho tất cả sản phẩm nam (trừ phụ trang); hãng thời trang Alcado cũng khuyến mãi chào năm mới, giảm giá 10-30-50% các mặt hàng từ ngày 15/1…

Một số đơn vị kinh doanh muốn hấp dẫn người tiêu dùng còn tận dụng mặt tiền trước cửa hàng để giới thiệu sản phẩm và treo kèm biển giảm giá 30-50-70% dành cho từng mặt hàng cụ thể.

Những sản phẩm đang được mùa giảm giá chủ yếu là quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang, trang sức…

Bên cạnh đó, ở các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố như Co.opmart, Big C, Maximart, Lottemart… liên tiếp tung ra chương trình khuyến mãi hàng tiêu dùng, trong đó có sản phẩm thời trang.

Tại hệ thống siêu thị Big C, mặt hàng quần áo nam, nữ, trẻ em có mức giảm giá đến 25%, từ nay đến hết 27/1; hệ thống Co.opmart, triển khai chương trình “Xuân về thay áo mới” giảm giá đặc biệt cho hơn 200 sản phẩm may mặc dành cho trẻ em như áo dài xuân giảm 20%; váy voan, quần jean 25%...

Dạo qua những tuyến đường chính của thành phố như Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung… các mặt hàng thời trang được bày bán sôi động với băngrôn và biển giảm giá thu hút đông đảo người dân.

Chị Thu Hoài, chủ cửa hàng kinh doanh thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết hàng năm đến thời điểm này, song song với việc tăng cường nhập hàng mới phục vụ thị trường Tết, nhiều đơn vị cũng thực hiện giảm giá sâu các mặt hàng tồn kho.

Điển hình, hiện tại cửa hàng đang giảm giá đến 50% một số áo thun, quần jean nam nữ không còn nhiều kích cỡ và đã qua mốt, nên giá các sản phẩm này chỉ dao động ở mức 100.000 đồng/áo phông và 160.000 đồng/quần jean.

Như nói trên, hiện đang là thời điểm để các nhà bán lẻ, đại lý tăng doanh số bán hàng và cũng là cơ hội cho người tiêu được mua sắm hàng hóa cần thiết với giá ưa đãi, giảm giá, khuyến mãi, tặng kèm quà…

Tuy nhiên, qua khảo sát thị trường cho thấy một số khu vực, địa điểm kinh doanh, bán hàng tràn lan với giá siêu rẻ, nhưng lại khó kiểm chứng được chất lượng sản phẩm.

Tại khu vực bán hàng quần áo thời trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, các gian hàng ngày càng nhộn nhịp với cảnh tượng người mua, kẻ bán. Ở mỗi gian hàng đều treo băng rôn lớn với chữ nổi như giày 30.000 đồng/đôi, quần jean nam-nữ 60.000 đồng/cái… nhưng trên các sản phẩm hầu như không có nhãn mác hoặc thông tin không rõ ràng.

Theo một chủ hàng tại đây, hàng hóa ở đây lấy từ nguồn hàng thanh lý của các công ty sản xuất trong nước nên giá thành rẻ; còn về nhãn mác thì do lưu kho số lượng lớn, vận chuyển nhiều nên bị mất, bị mờ…

Không chỉ ở các gian hàng tự phát ở các tuyến đường trung tâm thành phố, mà ở các chợ đêm như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Thạnh Đông Tây (quận Gò Vấp), Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… nhiều sản phẩm thời trang túi xách, giày dép, trang sức… đều khó xác định nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Tuy vậy, một số sản phẩm có giá không chênh lệch với các cửa hàng có thương hiệu bao nhiêu, trong đó túi xách nữ dao động ở mức 200.000-400.000 đồng/sản phẩm, thắt lưng kiểu 100.000 đồng/ba sản phẩm, giày dép trên 100.000 đồng/sản phẩm…

Bà Mỹ Hằng, cư ngụ tại quận Gò Vấp, cho biết khi thấy hàng giảm giá, khuyến mãi, mà có sản phẩm cần thì cũng thường ghé vào xem, nhưng mua hàng ở mấy chỗ này phải dựa vào kinh nghiệm, chứ không được đảm bảo chất lượng như mua ở các siêu thị hay cửa hàng, nếu may mắn sẽ mua được hàng tốt mà giá rẻ.

Theo cơ quan chức năng thành phố, thời điểm cuối năm là dịp để hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái… lợi dụng nhu cầu mua sắm và tâm lý ưa chuộng hàng giá rẻ để buôn bán tràn lan trên thị trường.

Mỗi năm, cơ quan quản lý thị trường đều phối hợp với lực lượng chức năng liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi kinh doanh, bán buôn, chứa trữ hàng hóa vi phạm pháp luật, nhưng người tiêu dùng cũng cần có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách mua hàng hóa ở địa điểm tin cậy. Đồng thời, khuyến khích người tiêu dùng nên thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, để góp phần bảo vệ và bình ổn thị trường./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục