Cảnh giác với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi mới của tội phạm

6 tháng đầu năm 2018, nổi lên tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.
Cảnh giác với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi mới của tội phạm ảnh 1(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 12/6, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) cho biết 6 tháng đầu năm 2018, nổi lên tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

Đáng chú ý, trong một số vụ, tội phạm giả danh là cán bộ các cơ quan tư pháp (công an, tòa án, viện kiểm sát...) để đe dọa người dân rằng người nhà vướng vào phạm pháp hình sự, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để gỡ tội. Với phương thức này, có vụ, tội phạm đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước những vấn đề nêu trên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đề nghị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền động viên người dân tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; đồng thời, thông tin các âm mưu, thủ đoạn của tội phạm để giúp người dân phòng tránh.

Báo cáo của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 57 vụ trọng án. Phạm pháp hình sự có giảm 403 vụ so với cùng kỳ, nhưng trọng án lại tăng 11 vụ.

Tội phạm xâm hại trẻ em tiềm ẩn phức tạp với 40 vụ việc xảy ra, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về tính chất nghiêm trọng với hoạt động manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống người thi hành công vụ.

Từ nay đến cuối năm, Công an Thành phố tiếp tục triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự, theo đó, công an thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí nóng gây án, núp bóng doanh nghiệp tài chính hoạt động tín dụng đen, chống đối người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em,…nhằm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội cùng với các đơn vị, chính quyền địa phương chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành điểm nóng về an toàn trật tự; nắm chắc tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ nhất là hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ,” không để lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây phức tạp an ninh, trật tự.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.