Cảnh sát Afghanistan phong tỏa thủ đô Kabul do lo ngại an ninh

Cảnh sát Afghanistan đã phong tỏa các lối ra vào thành phố Kabul do lo ngại cuộc biểu tình của nhóm dân tộc thiểu số Hazaras của nước này có thể khiến xảy ra bạo động.
Cảnh sát Afghanistan phong tỏa thủ đô Kabul do lo ngại an ninh ảnh 1Cảnh sát Afghanistan. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Theo AP, ngày 16/5, cảnh sát Afghanistan đã phong tỏa các lối ra vào thành phố Kabul do lo ngại cuộc biểu tình của nhóm dân tộc thiểu số Hazaras của nước này có thể khiến lập lại kịch bản một vụ bạo động tương tự như hồi tháng 11.

Thủ lĩnh của nhóm người biểu tình, Daud Naji, cho biết những người Hazaras đã tụ tập tại phía Tây Kabul sáng cùng ngày để tuần hành tới phủ tổng thống, yêu cầu một dự án đường dây điện sẽ đi qua tỉnh Bamiyan, nơi hầu hết dân tộc Hazaras của Afghanistan sinh sống.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án trên, vốn đang bị chậm 6 tháng so với tiến độ, sẽ đi qua tỉnh Bamiyan, song kế hoạch này đã bị chính quyền trước đó thay đổi vào năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục