Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ quân nhân làm gián điệp cho Pakistan

Cảnh sát New Delhi đã bắt giữ cựu s​ỹ quan Không quân Ấn Độ Ranjit Singh, người được cho là làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Pakistan.
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ quân nhân làm gián điệp cho Pakistan ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Theo trang tin India.com, ngày 29/12, cảnh sát New Delhi đã bắt giữ cựu s​ỹ quan Không quân Ấn Độ (IAF) Ranjit Singh, người được cho là làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI).

Ranjit Singh là người thứ 7 bị bắt giữ do có liên quan tới ISI.

Một nguồn tin từ IAF cho hay: “Chúng tôi đã giám sát các hoạt động của phi công Ranjit Singh. Ông ta đã bị đuổi khỏi ngành và giao nộp cho cảnh sát hôm 28/12."

Các cơ quan tình báo Ấn Độ cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào Quốc hội nước này.

Gần đây, Đội đặc nhiệm chống khủng bố (ATS) bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ đã bắt giữ Govardhan Ram, một cựu binh s​ỹ Lục quân ở gần một căn cứ quân sự ở Jaisalmer do có dính líu tới ISI.

Hồi đầu tháng này, Lực lượng Đặc nhiệm (STF) thuộc Cảnh sát Kolkata cũng đã bắt giữ đối tượng được cho là đặc vụ của ISI, tên là Saikh Moghal. Với các vụ bắt giữ mới này, Ấn Độ đã triệt phá được đường dây gián điệp đang hoạt động tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục