Cảnh sát Ấn Độ bị bắt vì lạm dụng gái bán dâm

Một cảnh sát tại bang Goa ở Ấn Độ đã bị bắt vì lạm dụng tình dục các cô gái bán dâm để đối lấy việc bảo kê cho họ.
Một viên cảnh sát đã bị bắt tại bang nghỉ dưỡng Goa của Ấn Độ vì tội lạm dụng tình dục các cô gái bán dâm. Viên cảnh sát Waman Naik đã bị bắt sau khi anh ta và hai cảnh sát khác bị tạm đình chỉ công tác trong ngày 6/12, do bị 2 người phụ nữ đâm đơn kiện. Hai người này, vốn hành nghề bán dâm, cho cảnh sát biết rằng các viên cảnh sát đã lạm dụng tình dục để đổi lấy việc bảo kê cho họ. Trong đơn kiện gửi tới tòa, các cô gái nói rằng những gã đàn ông đã "cưỡng ép quan hệ tình dục với họ, âm mưu kiếm tiền bảo kê và còn đòi họ phải đáp ứng nhu cầu tình dục cho họ từ năm 2010 và 2011." Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm vào các viên cảnh sát có liên quan. Vụ bắt giữ Naik diễn ra trong bối cảnh 5 bị cáo tham gia vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập một cô gái 23 tuổi ở New Delhi khiến nạn nhân thiệt mạng đã phải ra tòa để đền tội./.
Cảnh sát Ấn Độ bị bắt vì lạm dụng gái bán dâm ảnh 1
Cảnh sát tại bang Goa (Ảnh minh họa: AFP)
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục