Cảnh sát Ấn Độ chặn kịp thời vụ đánh bom xe lửa

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời một thiết bị nổ gài trên chuyến tàu nhanh Kolkata-Guwahati Kanchenjunga.
Sáng 17/6, cảnh sát bang Assam, Đông-Bắc Ấn Độ đã phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời một thiết bị nổ gài trên chuyến tàu nhanh Kolkata-Guwahati Kanchenjunga khi tàu đỗ tại nhà ga thành phố Guwahati, thủ phủ bang.

Theo hãng tin Ấn Độ PTI, cảnh sát đã phát hiện thiết bị nổ trên đặt trong một túi để trên một toa tàu, có 4kg thuốc nổ và 4 kíp nổ kèm một thiết bị kích nổ hẹn giờ.

Toàn bộ hơn 1.100 hành khách đã được lệnh rời khỏi tàu ngay sau khi thiết bị nổ được phát hiện.

Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng đoàn tàu trước khi cho phép tàu tiếp tục cuộc hành trình.

Cảnh sát Guwahati cho biết khối chất nổ trên được phát hiện trong một cuộc kiểm tra an ninh thường lệ và tất cả các tàu tới ga này đều được kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục