Cảnh sát Ấn Độ tiêu diệt ít nhất 8 phiến quân tại bang Telangana

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Ấn Độ đã phát động một chiến dịch truy quét tại khu rừng vào đêm 13/12 để bắt giữ một nhóm cực đoan và tiêu diệt được 8 phần tử cực đoan.
Cảnh sát Ấn Độ tiêu diệt ít nhất 8 phiến quân tại bang Telangana ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên các đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/12, ít nhất 8 người bị tình nghi là phiến quân Maoist đã bị tiêu diệt trong một vụ nổ súng khi cảnh sát phục kích phiến quân tại miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết, họ đã bị nhóm này tấn công khi phục kích một địa điểm tình nghi là nơi ẩn náu của phiến quân trong rừng tại quận Bhadradri Kothagudem thuộc bang Telangana, miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng bang Telangana, ông Ambar Kishor Jha cho biết: "Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã phát động một chiến dịch truy quét tại khu rừng vào đêm 13/12 để bắt giữ một nhóm cực đoan. Họ bị tấn công và 8 phần tử cực đoan đã bị tiêu diệt."

Bang Telangana là một phần trong khu vực được gọi là "hành lang đỏ," vốn đi qua những khu vực giàu tài nguyên ở miền Trung, miền Nam, miền Tây và miền Đông Ấn Độ và cũng là nơi sinh sống chủ yếu của các bộ tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục