Cảnh sát Anh: Ba nữ sinh "mất tích" có thể đã tới Syria

Cảnh sát Anh: Ba nữ sinh London "mất tích" có thể đã tới Syria

Trong một thông báo chiều 24/2, Cảnh sát Anh cho biết ba nữ sinh London mà họ đang cố gắng ngăn cản gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đã vào lãnh thổ Syria.
Cảnh sát Anh: Ba nữ sinh London "mất tích" có thể đã tới Syria ảnh 1Gia đình hai nữ sinh Amira Abase và Shamima Begum xuất hiện kêu gọi các cô gái trở về nhà. (Nguồn: AFP)

Trong một thông báo chiều 24/2, Cảnh sát Anh cho biết ba nữ sinh London mà họ đang cố gắng ngăn cản gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đã vào lãnh thổ Syria.

Thông báo viết: "Các sỹ quan từ đơn vị Chỉ huy chống khủng bố (SO15) đứng đầu cuộc điều tra vụ mất tích của ba nữ sinh ở Đông London giờ đây có lý do để tin rằng họ không còn ở Thổ Nhĩ Kỳ nữa mà đã vào Syria."

Thông báo cũng cho hay giới chức Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ này, đồng thời đề nghị bất cứ ai có thông tin liên quan vụ việc trên hãy liên lạc với nhà chức trách Anh qua đường dây nóng Chống Khủng bố 0800 789 321.

Ba nữ sinh Shamima Begum, 15 tuổi, Kadiza Sultana, 16 tuổi, và Amira Abase, 15 tuổi, đã đáp một chuyến bay từ sân bay London Gatwick tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/2. Tuy nhiên, thông tin về ba nữ sinh đều học tại Học viện Bethnal Green ở Đông London này chỉ được cảnh sát Anh thông báo ba ngày sau đó.

Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi ngoại giao giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bülent Arinç nói rằng London chỉ thông báo với Ankara về các nữ sinh mất tích vào hôm 20/2 và sự chậm trễ này là đáng trách.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron nói ông bàng hoàng trước sự "biến mất" của các cô gái và cho rằng các hãng hàng không và các công ty internet cần có trách nhiệm hơn nữa để ngăn chặn trẻ vị thành niên tới những quốc gia đang có chiến tranh.

Sắp tới, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Patrick McLoughlin sẽ thảo luận với các hãng hàng không về các biện pháp an ninh bổ sung nhằm đảm bảo không để lọt những trẻ em có thể gặp nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục