Cảnh sát Anh phát hiện chất khả nghi tại trụ sở Quốc hội

Ngày 12/3, người phát ngôn Quốc hội Anh cho biết cảnh sát nước này đang điều tra một chất lạ tại trụ sở Quốc hội ở Cung điện Westminster, thủ đô London.
Cảnh sát Anh phát hiện chất khả nghi tại trụ sở Quốc hội ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 12/3, người phát ngôn Quốc hội Anh cho biết cảnh sát nước này đang điều tra một chất lạ tại trụ sở Quốc hội ở Cung điện Westminster, thủ đô London.

Theo người phát ngôn trên, cảnh sát thủ đô London đã phong tỏa hiện trường, nhưng tòa nhà trên vẫn chưa phải sơ tán.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Anh cho biết 2 người đã phải nhập viện.

Tuyên bố nêu rõ: "Các sỹ quan đặc nhiệm đã có mặt tại hiện trường và đang điều tra gói đồ khả nghi. Cơ quan Cấp cứu London đã có mặt và đưa 2 người vào bệnh viện để kiểm tra , trong đó có 1 đàn ông và 1 phụ nữ." 

Đây không phải lần đầu tiên, cảnh sát Anh phải phong tỏa sau khi phát hiện những gói đồ khả nghi.

Hồi tháng 9/2017, cảnh sát London (Anh) thông báo đã phong tỏa một phần của quận trung tâm tài chính trong thành phố sau khi có thông báo về sự xuất hiện của một gói đồ khả nghi.

Trong một tuyên bố bằng thư điện tử, cảnh sát thành phố London cho biết: “Lệnh phong tỏa đã được áp dụng tại các giao lộ giữa Moorgate và South Place, tuyến phố Eldon và Blomfield, và tuyến phố Wilson và South"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục