Cảnh sát ASEAN cùng chống tội phạm "nóng"

Hội nghị ASEANAPOL 29 được đăng cai tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13 đến 15/5 có chủ đề chính là “Xây dựng lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN vì một ASEAN ổn định và phát triển.”

Hội nghị ASEANAPOL 29 được đăng cai tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13 đến 15/5 có chủ đề chính là “Xây dựng lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN vì một ASEAN ổn định và phát triển.”

Năm nay, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về hợp tác Cảnh sát các nước ASEAN trong đấu tranh các loại tội phạm “nóng” như tội phạm ma túy, khủng bố, buôn lậu vũ khí, buôn người; tội phạm tài chính, rửa tiền, công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia…

Trong 13 năm gia nhập Hiệp hội ASEANAPOL, Cảnh sát Việt Nam tích cực phối hợp với cảnh sát khu vực trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính chất quốc tế hiệu quả. Riêng năm 20008, về tội phạm ma túy đã phát hiện 12.850 vụ, bắt 20.263 đối tượng; về buôn bán trẻ em qua biên giới đã khám phá 375 vụ và bắt giữ 718 đối tượng…

Sự gia tăng ngày càng lớn của tội phạm xuyên quốc gia cũng như những khó khăn từ mặt trái quá trình toàn cầu hóa, suy thoái kinh tế đặt ra đòi hỏi cho lực lượng cảnh sát ASEAN phải xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin tội phạm xuyên quốc gia phục vụ công tác lưu trữ khai thác thông tin và hỗ trợ hoạt động phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Cũng trong hội nghị lần này, đoàn đại biểu Cảnh sát Việt Nam sẽ đưa ra sáng kiến về hợp tác đào tạo cảnh sát để xây dựng lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN vì một ASEAN ổn định và phát triển.

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về các vấn đề đi tới việc thành lập Ban thư ký ASEANAPOL vào năm 2010./.

Cẩm Thơ (VietNam+)

Tin cùng chuyên mục