Cảnh sát Australia bắt một đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát chống khủng bố của Australia đã bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi ở Sydney do nghi ngờ đối tượng này đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố.
Cảnh sát Australia bắt một đối tượng âm mưu tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Australia tuần tra tại quận trung tâm thương mại ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát chống khủng bố của Australia cho biết ngày 26/5 họ đã bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi ở Sydney do nghi ngờ đối tượng này đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố.

Theo Reuters, đây là vụ mới nhất trong loạt vụ bắt giữ liên quan tới tình trạng bạo lực do Hồi giáo cực đoan.

Trong một thông báo, Cảnh sát Liên bang Australia nói: “Một người ở Bankstown đã bị Đội chống khủng bố chung (JCTT) Sydney bắt giữ hôm nay trong khuôn khổ cuộc điều tra Chiến dịch Appleby về kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở Australia. Đối tượng này là một trong những người, trước đây đã từng bị cáo buộc dính líu vấn đề này, liên quan tới hoạt động lưu hành tài liệu về các công tác chuẩn bị nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hay liên kết với một người thực hiện một hành động khủng bố sẽ bị đưa ra tòa xét xử."

Tháng trước, Bộ trưởng Nhập cư Australia cho biết khoảng 100 người đã rời nước này để tới Syria chiến đấu cùng các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục