Cảnh sát Australia đột kích 2 ngôi nhà trồng cây gai dầu

Sáng 5/10, cảnh sát bang New South Wales, Australia đã đột kích 2 ngôi nhà trồng cây gai dầu để chiết suất ma túy tại khu vực Tây Bắc thành phố Sydney.
Cảnh sát Australia đột kích 2 ngôi nhà trồng cây gai dầu ảnh 1Số cây gai dầu được thu giữ. (Nguồn: dailytelegraph.com.au)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sáng 5/10, cảnh sát bang New South Wales, Australia đã đột kích 2 ngôi nhà trồng cây gai dầu để chiết suất ma túy tại khu vực Tây Bắc thành phố Sydney.

Số cây gai dầu thu được trị giá khoảng 1,1 triệu USD trên thị trường chợ đen Australia.

Ngôi nhà thứ nhất nằm trên đường Kissing Point​ thuộc khu vực Dundas. Toàn bộ 3 phòng ngủ tại ngôi nhà này được dùng để trồng cây gai dầu, trong đó phần lớn đã được thu hoạch.

Cảnh sát đã tìm thấy 125kg cây gai dầu được giấu ở tầng hầm. Ngôi nhà thứ hai nằm trên đường Coffey​ thuộc khu vực Ermington, với 109 cây gai dầu được trồng trong 4 phòng ngủ, trong đó 77 cây cao trên 1m đã đến kỳ thu hoạch.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát liên bang Australia đã triệt phá một đường dây ma túy quốc tế, bắt giữ 7 đối tượng tình nghi, gồm 4 người Australia, 2 người Canada và một người Anh.

Nhóm đối tượng này bị bắt giữ chỉ vài ngày sau khi một container chở lô hàng ma tuý, có xuất xứ từ Panama, bị cảnh sát Australia phát hiện tại cảng Melbourne, bang Victory.

Cảnh sát cho biết số ma túy này trị giá khoảng 23 triệu USD theo giá thị trường chợ đen Australia. Ma túy được giấu trong 3 chiếc túi vải len thô và mỗi túi này có chưa 26 hộp cocain. Tất cả được đóng trong một container với dấu niêm phong được làm giả hết sức tinh vi.

Theo cảnh sát Australia, nhóm tội phạm trên hoạt động rất tinh vi, bởi chúng sử dụng cả máy bay không người lái để theo dõi hoạt động của cảnh sát trong thời gian dài.

Cảnh sát liên bang Australia đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Á để mở rộng điều tra về nhóm tội phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục