Cảnh sát Australia đột kích, bắt giữ một nghi phạm liên quan IS

Một đối tượng người Australia gốc Sri Lanka từng xuất hiện trong một video tuyên truyền cho IS đã bị cảnh sát Australia bắt giữ tại ngoại ô phía Bắc Melbourne.
Cảnh sát Australia đột kích, bắt giữ một nghi phạm liên quan IS ảnh 1 Cảnh sát Australia tuần tra tại quận trung tâm thương mại ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, Cảnh sát chống khủng bố Australia đã đột kích 2 ngôi nhà ở ngoại ô phía Bắc Melbourne và bắt giữ đối tượng Mohomed Unais Mohomed Ameen - người Australia gốc Sri Lanka - với cáo buộc xuất hiện trong một video tuyên truyền cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc đột kích này được thực hiện bởi Nhóm phối hợp chống khủng bố chung của bang Victoria.

Tên Ameen, 41 tuổi, đã xuất hiện trong một đoạn băng của IS cùng với bác sỹ người Australia Taeq Kamleh.

Ameen được cho là thường xuyên đến tiệm sách Al Furqan ở ngoại ô Springvale, Melbourne, vốn có liên quan đến một số người Australia đã rời đất nước để chiến đấu cùng với IS ở Syria.

Ameen đến Australia theo diện sinh viên năm 2001 và sau đó được nhập quốc tịch khi kết hôn với một phụ nữ Australia.

Năm ngoái, Ameen cũng từng xuất hiện trong một đoạn băng của IS kêu gọi những người có chuyên môn về y học cùng hắn đến Syria.

Ngày 29/1, Cảnh sát liên bang Australia cho biết vụ việc đang được điều tra và hiện chưa gây nguy hiểm trực tiếp cho cho cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục