Cảnh sát Bắc Ireland phát hiện nhiều vật liệu chế tạo bom

Sở Cảnh sát Bắc Ireland thông báo đã phát hiện một lượng lớn thuốc nổ và các thiết bị nổ sau khi tiến hành lục soát 12 địa điểm ở vùng lãnh thổ thuộc Anh này.
Cảnh sát Bắc Ireland phát hiện nhiều vật liệu chế tạo bom ảnh 1Lực lượng cảnh sát Bắc Ireland. (Nguồn: AP)

Sở Cảnh sát Bắc Ireland thông báo đã phát hiện một lượng lớn thuốc nổ và các thiết bị nổ sau khi tiến hành lục soát 12 địa điểm ở vùng lãnh thổ thuộc Anh này. 

Sở Cảnh sát Bắc Ireland, phối hợp với Sở Cảnh sát London (Anh), đã bắt đầu các cuộc lục soát nêu trên từ ngày 24/8 ở Larne, khu vực nằm ở phía Bắc Belfast.

Người đứng đầu Đơn vị chống tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Bắc Ireland, ông Will Kerr cho biết cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn các vật liệu khủng bố, bao gồm nhiều thiết bị phát nổ, các chất hóa học dùng để chế tạo bom, đạn và súng ngắn. 

Trước đó, cảnh sát Anh hôm 24/8 đã tiến hành bắt giữ Ciarán Maxwell, một nhân viên Hải quân Hoàng gia Anh, tại Somerset, thuộc vùng Tây Nam nước Anh, với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố liên quan tới Bắc Ireland.

Maxwell sẽ được đưa ra tòa vào ngày 19/9 tới với các tội danh âm mưu khủng bố, gian lận và buôn ma túy.

Cảnh sát Bắc Ireland cảnh báo những người theo phái cộng hòa vốn phản đối tiến trình hòa bình có thể tiến hành các vụ tấn công khủng bố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục