Cảnh sát bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công ở Barcelona

Cảnh sát tại Catalonia cho biết một người đàn ông dường như đeo dây đai gắn thuốc nổ giống đối tượng lái xe tải đâm chết 15 người tại Barcelona tối 17/8, đã bị tiêu diệt tại Subirats.
Cảnh sát bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công ở Barcelona ảnh 1Cảnh sát Catalonia tuần tra trong chiến dịch truy nã các nghi phạm tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Cambrills, Tây Ban Nha, ngày 20/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 21/8 đã bắn chết một đối tượng nhiều khả năng là Younes Abouyaaqoub, kẻ bị cáo buộc lái xe tải đâm chết 15 người tại Barcelona tối 17/8, tại đô thị Subirats, cách Barcelona khoảng 60km về phía Tây.

Theo một nguồn tin giấu tên, cảnh sát tại Catalonia cho biết một người đàn ông dường như đeo dây đai gắn thuốc nổ giống đối tượng gây án đã bị tiêu diệt tại Subirats.

Tuy nhiên, hiện danh tính của đối tượng này vẫn chưa được công bố.

Abouyaaqoub, 22 tuổi, người Maroc, sinh sống tại thị trấn Ripoll.

Đối tượng này được cho là thủ phạm đã lao xe tải vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona tối 17/8 làm 15 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

[Số nạn nhân chết trong vụ tấn công tại Tây Ban Nha tăng lên 15 người]

Chính quyền vùng Catalonia tuyên bố phát lệnh truy nã đối tượng này trên toàn châu Âu.

Trước đó, tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha đưa tin Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi, đã bị bắt giữ tại Sant Sadurni de Noya, cách Subirats 10km.

Một số cơ quan truyền thông khác như đài Cadena Ser thì cho biết một người đàn ông đeo thiết bị nổ đã bị bắn hạ tại Subirats./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục