Cảnh sát Bangladesh dùng hơi cay, nổ súng giải tán biểu tình

Cảnh sát Bangladesh sử dụng hơi cay và súng chống bạo động khi cuộc biểu tình của những người lái xe buýt và xe tải biến thành bạo lực khiến một số người bị thương trong các vụ đụng độ ở nước này.
Cảnh sát Bangladesh dùng hơi cay, nổ súng giải tán biểu tình ảnh 1Cảnh sát Bangladesh ngăn chặn người biểu tình. (Nguồn: bdnews24.com)

Mạng Zee News đưa tin cảnh sát Bangladesh ngày 1/3 đã phải sử dụng hơi cay và súng chống bạo động khi cuộc biểu tình của những người lái xe buýt và xe tải biến thành bạo lực khiến một số người bị thương trong các vụ đụng độ ở nước này.

Thanh tra cảnh sát ở Dhaka Bacchu Mia cho hay một người lái xe đã bị bắn trọng thương trong khi 4 cảnh sát đã phải nhập viện vì một thiết bị nổ tự chế.

Hàng trăm lái xe ở Bangladesh đã tiến hành biểu tình ngày thứ hai liên tiếp để phản đối một đồng nghiệp của họ bị phạt tù giam vì gây ra vụ tai nạn năm 2011 làm 5 người thiệt mạng.

Nhiều phương tiện giao thông đã bị đốt cháy và xe cứu thương là mục tiêu tấn công khi cuộc biểu tình biến thành bạo lực, khiến cảnh sát phải nổ súng để kiểm soát tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục