Cảnh sát bắt nhà vô địch Olympic vì dàn xếp kết quả

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ vận động viên 2 lần đoạt huy chương hàng Olympic Nikola Karabatic và một loạt cầu thủ khác cùng thân nhân.
Ngày 30/9, cảnh sát Pháp đã bắt giữ vận động viên 2 lần đoạt huy chương hàng Olympic Nikola Karabatic và một loạt cầu thủ khác cùng thân nhân họ do liên quan đến các cáo buộc dàn xếp kết quả và cá cược trái luật trong một trận đấu bóng ném ở nước này.

Nguồn tin cảnh sát cho biết các đối tượng bị bắt giữ gồm 8 cầu thủ thuộc đội Montpellier, trong đó có Karabatic và anh trai Nikola Luca, 2 cầu thủ khoác áo đội Paris Saint-Germain, một nhân viên đội Montpellier và bạn gái của một cầu thủ khác.

Karabatic là một trong những ngôi sao bóng ném sáng giá nhất ở Pháp, từng đoạt huy chương vàng cùng đội tuyển Pháp tại Olympic London 2012 và Olympic Bắc Kinh 2008.

Những nghi ngờ nổi lên sau khi Montpellier, câu lạc bộ vốn thống trị làng bóng ném của Pháp trong 15 năm qua, bất ngờ thua đội Cesson-Sevigne với tỷ số 31-28 trong trận đấu ngày 12/5 vừa qua.

Hãng cá cược La Francaise des Jeux (FDJ) khi đó đã đặt cược khác thường, cao gấp 5 lần dự kiến và ngừng cá cược trong trận đấu. Có tin nói công ty này đặt cược lớn vào cửa Montpellier thua vì biết rõ các anh em của cầu thủ Karabatic không thi đấu do chấn thương.

Cảnh sát cũng phát hiện vợ hoặc bạn gái các cầu thủ và thành viên liên quan đội Montpellier đã đặt cược tại các địa điểm cá cược ở vùng Paris, vùng Brittany thuộc miền Tây và quanh trụ sở câu lạc bộ Montpellier./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục