Cảnh sát biển Ấn Độ và Nhật Bản tổ chức huấn luyện chung

Cuộc diễn tập chung giữa cảnh sát biển Ấn Độ và Nhật Bản tại vịnh Bengal nhằm tăng hợp tác trong cứu nạn hàng hải và tuần tra biển.
Cảnh sát biển Ấn Độ và Nhật Bản tổ chức huấn luyện chung ảnh 1Tàu chiến của Ân Độ. (Nguồn: US Navy)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết tàu Echigo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 13/1 đã cập cảng Chennai để chuẩn bị cho cuộc diễn tập huấn luyện chung “Sahyog Kaijin” với cảnh sát biển Ấn Độ.

Dự kiến, cuộc diễn tập chung sẽ diễn ra từ ngày 15-16/1 tại vịnh Bengal. Bên cạnh đó Chỉ huy Toshiya Mikuni cùng 44 thủy thủ tàu Echigo sẽ thăm Trung tâm cứu hộ hàng hải và giao lưu thể thao với các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát biển miền Đông Ấn Độ.

Một nguồn tin chính thức cho biết mục đích của cuộc huấn luyện chung là nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát biển hai nước trong các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn hàng hải cũng như triển khai các hoạt động tuần tra, giám sát trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục