Cảnh sát biển bắt 6 tàu mua bán dầu trái phép trên biển Tây Nam

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ sáu tàu (trong đó có ba tàu của Thái Lan và ba tàu cá của Việt Nam) đang sang mạn, mua bán dầu trái phép khoảng 700.000 lít dầu DO.
Cảnh sát biển bắt 6 tàu mua bán dầu trái phép trên biển Tây Nam ảnh 1Cảnh sát biển kiểm tra đồng hồ bơm và sang chiết dầu. (Ảnh minh họa. Phúc Sơn/TTXVN)

Sáng 22/3, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ sáu tàu (trong đó có ba tàu của Thái Lan và ba tàu cá của Việt Nam) đang sang mạn, mua bán dầu trái phép khoảng 700.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam, cách Nam Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 80 hải lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện trong số sáu tàu vi phạm có ba tàu vận tải mang Quốc tịch nước ngoài gồm tàu SOR WIS ANO CHAI-10, vận chuyển khoảng 150m3 dầu, trên tàu có 10 thuyền viên (ba thuyền viên Thái lan, bảy thuyền viên Campuchia) do ông Som Chai Kahol, quốc tịch Thái lan làm thuyền trưởng.

Tàu IAMARU-21, vận chuyển khoảng 500m3 dầu, trên tàu có chín thuyền viên (bốn thuyền viên Thái Lan, năm thuyền viên Campuchia), ông Nuken, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng.

|

Tàu CHROPNHOL-69, vận chuyển khoảng 40m3 dầu, trên tàu có sáu thuyền viên (hai thuyền viên Thái Lan, bốn thuyền viên Campuchia), ông Samen, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng.

Ba tàu của Việt Nam mang số hiệu KG93353 TS; KG93631TS và tàu Trường Huy. Tổng số dầu trên ba tàu cá của Việt Nam vận chuyển khoảng 15m3 dầu.

Bước đầu xác định, ba tàu vận tải nước ngoài mang quốc tịch Thái Lan và ba tàu Việt Nam là loại tàu cá được cải hoán, đang sang mạn trái phép dầu trên vùng biển Tây Nam. Toàn bộ số dầu trên không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp. Hầu hết 25 thuyền viên trên ba tàu Thái Lan không có hộ chiếu và chứng minh tùy thân.

Các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã dẫn giải sáu tàu vi phạm về cảng An Thới, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục