Cảnh sát Brazil bắn đạn hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát ở thủ đô của Brazil ngày 27/5 đã bắn đạn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình của những tù trưởng bản địa, những người vô gia cư... phản đối việc chi tiền để tổ chức World Cup.
Cảnh sát Brazil bắn đạn hơi cay giải tán người biểu tình ảnh 1Người biểu tình ở Brazil phản đối World Cup. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, cảnh sát ở thủ đô của Brazil ngày 27/5 đã bắn đạn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình của những tù trưởng bản địa, những người vô gia cư và các thành phần khác phản đối việc chi tiền để tổ chức World Cup.

Cảnh sát chống bạo động ở Brasilia đã giải tán một nhóm khoảng 1.000 người biểu tình tuần hành đến sân vận động World Cup của thành phố sau khi khoảng 500 người Anh-điêng mặc các bộ quần áo truyền thống trèo lên trụ sở quốc hội và đứng trên nóc tòa nhà để tiến hành cuộc biểu tình mà theo họ nhằm bảo vệ các quyền của mình.

Trước đó, khoảng 200 giáo viên đã hô vang “Một nhà giáo dục có giá trị hơn Neymar” khi chiếc xe buýt chở đội tuyển Brazil qua đám đông người biểu tình từ sân bay quốc tế Rio de Janeiro để tới trại huấn luyện ở Teresopolis.

 
Bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, người biểu tình vẫn kìm chân đoàn xe chở các cầu thủ Brazil để dán nhiều biểu ngữ chống World Cup lên thân chiếc xe buýt. Thậm chí, bên ngoài khu huấn luyện viên, người biểu tình cũng tập trung số đông phải đối World Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục